Vắc xin COVID-19 Pfizer hiện đã có thể dễ dàng bảo quản trong tủ lạnh

(SHTT) - Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) cho biết các lọ vắc xin Pfizer chưa mở có thể được giữ trong tủ lạnh đến một tháng, lâu hơn nhiều so với khuyến cáo trước đây.

Mới đây, cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu EMA cho biết vắc xin ngừa COVID-19 của hãng Pfizer – BioNTech hiện có thể được bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh lâu hơn nhiều so với khuyến cáo trước đây.

Cụ thể, sau khi rã đông, các lọ vắc-xin chưa mở có thể được giữ trong tủ lạnh đến một tháng, trong khi giới hạn trước đó chỉ là năm ngày.

Sự linh hoạt trong yêu cầu quản vốn phức tạp này dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến việc triển khai vắc xin trên toàn EU.

Vắc xin của hãng Pfizer-BioNTech cần điều kiện bảo quản, vận chuyển với nhiệt độ âm sâu, khoảng -70°C 

Đại dịch COVID-19 vẫn đang là mối lo hàng đầu của toàn thế giới. Số ca nhiễm tiếp tục tăng mặc dù nhiều biện pháp đã được áp dụng nhằm kiểm soát tình. Dưới áp lực dịch bệnh ngày càng nặng nề, vắc xin là giải pháp duy nhất góp phần khống chế đại dịch.

Tính đến ngày 08/02/2021, toàn thế giới có 237 loại vắc xin COVID-19 đang triển khai nghiên cứu (63 vắc xin đang thử nghiệm lâm sàng, 174 loại đang trong quá trình nghiên cứu, chưa thử nghiệm lâm sàng). Trong đó, dữ liệu từ vắc xin của hãng dược đa quốc gia Pfizer (Mỹ) hợp tác với BioNTech (Đức) cho thấy có hiệu quả phòng ngừa COVID-19 tới 90%.

Tuy nhiên, các yêu cầu phức tạp trong vận chuyển và việc bảo quản siêu lạnh của loại vắc xin này là một trở ngại lớn ngay cả với những bệnh viện hiện đại nhất ở Mỹ.

Được biết, Hầu hết các vắc xin yêu cầu bảo quản ở 2-8°C, tuy nhiên vắc xin của hãng Pfizer-BioNTech cần điều kiện bảo quản, vận chuyển với nhiệt độ âm sâu, khoảng -70°C.

 

Các yêu cầu bảo quản trước đây đối với vắc xin Pfizer đã khiến chúng khó sử dụng hơn ở một số nơi trên thế giới, nhất là ở những vùng nông thôn hoặc các nước nghèo có nguồn lực hạn chế.

Trước đó, vào tháng 2/2021, Mỹ đã phê duyệt việc bảo quản và vận chuyển vắc xin Pfizer ở nhiệt độ tủ đông tiêu chuẩn từ -15 đến -2°C trong tối đa hai tuần, thay vì mức -80 đến -60°C mà nước này thường yêu cầu.

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 5/2020, Canada đã trở thành quốc gia đầu tiên cho phép sử dụng vắc xin Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi.

Ngọc Đỗ