Samsung mua lại hãng phụ kiện ô tô Mỹ Harman với giá 8 tỷ USD

(SHTT) - Samsung chuẩn bị có thương vụ mua bán lớn nhất lịch sử của hãng khi chi 8 tỷ USD để mua lại nhà cung cấp phụ kiện ô tô của Mỹ, công ty Công nghiệp Quốc tế Harman. Đây được xem là động thái để khắc phục hậu quả thiệt hại sau vụ Galaxy Note 7.

Sau sự cố khai tử Galaxy Note 7 do cháy nổ, doanh thu của Samsung đã bị tụt dốc nghiêm trọng khiến hãng này đang phải xoay sở để khôi phục lại doanh thu.

Và mới đây để khắc phục hậu quả sự cố, Samsung đã có một động thái đó là chuẩn bị cho triển khai thương vụ mua bán lớn nhất lịch sử của hãng này.

Cụ thể, vào ngày hôm qua 14/11, ông lớn của thế giới trong ngành sản xuất điện thoại thông minh, chip điện tử và TV, công ty Samsung Electronics của Hàn Quốc đã thông báo về thương vụ mua lại hãng cung cấp phụ kiện ô tô của Mỹ, công ty Công nghiệp Quốc tế Harman với giá lên tới 8 tỷ USD tiền mặt. Với mỗi cổ phiếu của Harman, Samsung phải trả 112 USD, so với 87,65 USD thì giá cổ phiếu này cao hơn khá nhiều so với giá cổ phiếu hiện tại của công ty, điều này giúp giá trị của hãng tăng lên tới gần 8 tỷ USD.

 Samsung mua lại hãng phụ kiện ô tô Mỹ Harman với giá 8 tỷ USD sau sự cố Galaxy Note 7. Nguồn: CNBC.com

Được biết Harman là một hãng hàng đầu về sản xuất các thiết bị giải trí kết nối internet trên ô tô cũng như các hệ thống âm thanh cao cấp trên thế giới. Doanh thu của hãng này cũng vào mức cực khủng, trong 12 tháng qua, hãng đạt được 7 tỷ USD và thu lợi nhuận 700 triệu USD.

Nếu thành công ở thương vụ mới này, Samsung sẽ có cơ hội kết hợp các phụ kiện ô tô công nghệ cao của Harman với các công nghệ di động và bán dẫn của hãng, từ đó, trên thị trường toàn cầu về linh kiện ô tô kết nối trực tuyến, Samsung sẽ có một chỗ đứng vững chắc.

 Harman hứa hẹn sẽ giúp Samsung ngày càng phát triển. Ảnh: Internet

Nói về thương vụ khủng này, ông Kwon Oh-hyun, Phó chủ tịch và Giám đốc điều hành Samsung Electronics đánh giá Harman chính là sự bổ sung hoàn hảo cho hãng này về mặt công nghệ, sản phẩm và giải pháp. Điều này có thể cho thấy, thay vì chỉ tập trung vào smartphone, Samsung đang rất nghiêm túc trong tham vọng bước chân vào thị trường ô tô.

Samsung hiện đang rất mong mỏi hoàn tất thương vụ trên trong quý III năm 2017 sau khi được các nhà quản lý, các cổ đông của Harman chấp thuận.

PV