Giá vàng nội ngoại chênh lệch kỷ lục

Độ vênh giữa vàng trong và ngoài nước sáng nay nhảy vọt lên 5,3 triệu đồng mỗi lượng, khi thị trường thế giới giảm mạnh.

Giá vàng trên thị trường quốc tế sụt mạnh gần một triệu đồng mỗi lượng nhưng sáng nay Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC chỉ điều chỉnh giá bán ra giảm 600.000 đồng xuống 44,70 triệu đồng, còn thu gom giảm 700.000 đồng, đứng tại 44,40 triệu đồng.

Tập đoàn DOJI công bố giá muộn hơn mọi ngày, giá bán ra lúc 8h38 bằng với Công ty SJC 44,70 triệu đồng, nhưng mua vào cao hơn 140.000 đồng, quanh 44,54 triệu đồng. So với sáng qua, mỗi lượng vàng miếng tại đây giảm lần lượt 520.000 đồng và 480.000 đồng mua vào, bán ra. Còn tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố mua bán vàng SJC ở 44,40-44,80 triệu đồng.

Mức giảm của giá vàng trong nước đầu ngày hôm nay khá lớn nhưng vẫn không thấm vào đâu so với thế giới. Sàn giao dịch New York vừa chứng kiến đà tuột dốc mạnh nhất kể từ đầu tháng 7/2012, mất gần 2,4% chỉ trong một phiên. Vào giữa phiên New York, có lúc giá rơi xuống 1.560 USD, mất tới 45 USD một ounce so với đầu ngày.

Đến sáng nay, giá có phục hồi nhẹ lên 1.570,50 USD một ounce nhưng so với cùng thời điểm sáng qua, giá đang thấp hơn 36 USD. Nếu tính theo tỷ giá của ngân hàng thương mại 20.950 đồng, mỗi lượng vàng thế giới đang tương đương 39,6 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn 5,1 triệu đồng so với niêm yết bán vàng SJC của doanh nghiệp.

Nửa tiếng giao dịch sau đó, giá lại bất ngờ quay đầu giảm mạnh hơn 13 USD, xuống sát 1.556,80 USD vào lúc 9h30, giờ Hà Nội, tương ứng với mức giảm 320.000 đồng tiền Việt. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước chỉ giảm thêm 100.000 đồng khiến khoảng vênh giữa hai thị trường lại nới rộng 5,3 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên chênh lệch vàng "nội" và "ngoại" lên mức cao như vậy. Trước Tết Nguyên đán, độ vênh giữa hai thị trường đã được co hẹp còn trên 3 triệu đồng. Những ngày đầu khai xuân, doanh nghiệp chậm điều chỉnh theo đà giảm mạnh của thế giới, cộng thêm sức mua tăng cao trong dịp Thần Tài, nên khoảng cách này giãn rộng trở lại. Nhiều doanh nghiệp vàng đã lấy lý do bất cân xứng về nguồn cung để lý giải cho diễn biến này. Các đơn vị cho rằng, khi số vàng miếng phi SJC được tạm xuất tái nhập vàng nguyên liệu chuẩn quốc tế về dập thành vàng SJC, thị trường sẽ có nguồn cung lớn và giúp hạ giá vàng trong nước.

Hiện tại, mới có Ngân hàng Đông Á được cấp phép thử nghiệm tạm xuất 100 kg vàng miếng không mang thương hiệu SJC để nhập về một khối lượng vàng nguyên liệu tương ứng vào tuần cuối cùng trước Tết. Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Bộ Tài chính soát lại quy trình trước khi triển khai đại trà với các ngân hàng khác. Số lượng vàng phi SJC các ngân hàng xuất ra nước ngoài kiểm định và chuyển đổi thành vàng nguyên liệu hiện còn khoảng 9 tấn. Gần 10 tấn trước đó đã được kiểm định trong nước và chuyển đổi thành vàng thương hiệu SJC.