Trung Quốc phát minh phương pháp nhận diện người bằng tĩnh mạch

(SHTT) - Sinh tắc học vân tay và nhận diện bằng mống mắt đã dần trở nên bão hòa tại Trung Quốc, vì vậy, 1 công ty có tên Melux ở nước này mới đây đã giới thiệu công nghệ AirWave, cho phép xác định danh tính cá nhân theo hình ảnh các tĩnh mạch và siêu mao mạch trên tay họ.

 So với việc nhận diện bằng dấu vân tay và mống mắt hiện nay đã xuất hiện nhiều lỗ hổng, hiện nay Công ty Melux của Trung Quốc đã cho ra mắt một hệ thống nhận diện cá nhân bằng các hình ảnh đường tĩnh mạch với độ bảo mật cao hơn gấp nhiều lần so với các phương pháp cũ.

Hệ thống AirWave hoạt động dựa trên trí tuệ nhân tạo. Nó có thể đọc hàng triệu thông tin khác nhau từ tất cả các mạch máu, từ các tĩnh mạch chính cho đến các mao mạch. Con người thậm chí không cần dừng lại để thực hiện xác thực danh tính. Tất cả những gì hệ thống xác minh danh tính này yêu cầu đó là người dùng chỉ cần vẫy tay trước máy quét một lần.

AirWave chỉ cần 1 cái vẫy tay trước màn hình cảm biến và 0,3s để hệ thống có thể xác nhận danh tính của người dùng. 

Theo những người tạo ra cơ chế này, các tĩnh mạch của chúng ta là duy nhất, không ai giống ai, và việc nhận dạng chỉ mất khoảng 0,3 giây.

Hệ thống AirWave đã được thử nghiệm tại một số văn phòng chính phủ và quán cà phê ở tỉnh Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc. Các nhà phát triển cho rằng hệ thống nhận dạng mới sẽ có thể thay thế tiền mặt, thẻ ngân hàng, mã QR và sẽ có thể cho phép thanh toán vé tàu xe và các dịch vụ khác.

Công nghệ này đã được trình bày bên lề Diễn đàn Đổi mới và Phát triển Á-Âu tại Thượng Hải.

Hiệp hội An ninh thông tin Thượng Hải cho rằng đưa ngón trỏ và ngón giữa (ký hiệu V) đối diện với máy quét là không an toàn. Nếu bàn tay cách ống kính không quá 1,5 mét thì dấu vân tay có thể sao chép, sau đó có nguy cơ cáo bị đánh cắp thông tin và làm giả để sử dụng với các mục đích không rõ ràng.

An An