Phát hiện kho hàng dược liệu, thực phẩm chức năng hết hạn

(SHTT) - Qua kiểm tra kho chứa dược liệu của cơ sở kinh doanh thuốc Y học cổ truyền Cẩm Sơn (ở K325/8 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê do bà Trần Mỹ Phấn (47 tuổi) làm chủ, cảnh sát phát hiện nhiều bao chứa dược liệu khô, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 18/9, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa kiểm tra, phát hiện một kho chứa nhiều loại dược liệu và thuốc tân dược, thực phẩm chức năng đã hết hạn nằm giữa trung tâm thành phố.

 

Cụ thể, trưa 17/9, qua kiểm tra kho chứa dược liệu của cơ sở kinh doanh thuốc Y học cổ truyền Cẩm Sơn (ở K325/8 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê do bà Trần Mỹ Phấn (47 tuổi) làm chủ, cảnh sát phát hiện nhiều bao chứa dược liệu khô, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Phấn không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các bao dược liệu khô, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược.

Đặc biệt, tại kho hàng này có nhiều sản phẩm thuốc đã quá hạn sử dụng, một số nhãn hàng in tiếng Việt nhưng thành phẩm in tiếng nước ngoài.

Phòng Cảnh sát môi trường đã kiểm kê số lượng và niêm phong số hàng hóa trên cùng kho hàng, giao cho chủ cơ sở quản lý dưới sự giám sát của Công an phường và tổ dân phố để tiến hành làm rõ, xử lý.  

Trước đó, Sở hữu trí tuệ đưa tin, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Bộ Y tế, ngày 2/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, qua kiểm tra, giám sát chất lượng dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền (YHCT), thực phẩm chức năng (TPCN)… các cơ quan quản lý, kiểm tra chất lượng đã phát hiện nhiều vi phạm.

Theo đó, nhiều cơ sở sản xuất sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, sản phẩm TPCN chứa các thành phần không được công bố trên nhãn và không đúng với hồ sơ công bố sản phẩm, quảng cáo TPCN như thuốc chữa bệnh khiến người bệnh mất cơ hội chữa bệnh.

Đặc biệt, cơ quan chức năng đã phát hiện tình trạng pha trộn tân dược vào sản phẩm YHCT để lưu hành trên thị trường và điều trị ngay tại các cơ sở chẩn trị YHCT. Việc làm này tiềm ẩn nhiều rủi ro và gây nguy hại đến sức khỏe người sử dụng. Đã có không ít người bệnh sau khi sử dụng thuốc YHCT trộn lẫn tân dược sức khỏebị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Trương Quốc Cường dẫn chứng trường hợp bệnh nhân “nghe bạn mách bảo” nên đã mua viên tễ tiểu đường hoàn về dùng và bỏ đơn thuốc điều trị tiểu đường của bác sĩ. Sau một thời gian sử dụng viên tễ, do lượng đường trong máu không kiểm soát được, bệnh nhân này bị nhiều biến chứng trên gan, thận, mắt…

Hay, một nam giới sau khi đi uống rượu về thì bị cương dương suốt 24 giờ và phải nhờ bác sĩ nam học “giải cứu”. Cơ quan chức năng kiểm nghiệm rượu mà bệnh nhân này dùng thì thấy có hàm lượng viagra rất lớn. Khai thác thông tin từ chủ quán thì được biết, chủ quán đã bỏ 4 viên viagra vào rượu.

Để ngăn chặn tình trạng sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc dược liệu, thuốc YHCT, TPCN sai quy định, với mục tiêu bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng các sản phẩm lưu hành trên thị trường và các sản phẩm được sử dụng tại các phòng chẩn trị YHCT.

“Trong đó tập trung vào các sản phẩm dễ có nguy cơ pha trộn tân dược một cách trái phép thuộc nhóm điều trị, hỗ trợ điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, giảm đau xương khớp, mỡ máu, rối loạn cương dương, tăng-giảm cân...”, Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhấn mạnh.

Minh Châu