Phát hiện cá nhà táng chết nổi trên biển Indonesia với 6kg rác nhựa trong người

(SHTT) - Một xác cá nhà táng đã trôi dạt vào bờ biển Indonesia gần khu vực công viên quốc gia của nước này với gần 6kg rác thải nhựa trong dạ dày. Đây là một trong những minh chứng rõ rệt nhất cho việc môi trường biển và các loài sinh vật trong đó đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi rác thải.

Xác của con cá voi dài 9,5m đã được tìm thấy ở vùng biển gần đảo Kapota trong Vườn quốc gia Wakatobi vào hôm 19/11.

Khi mổ xác của con cá nhà táng 19 miếng nhựa cứng ngặn140g; 4 chai nhựa nặng 150g), t25 túi nilong nặng 260g, 2 đôi dép tông nặng 270g, 3.26kg các loại dây nhựa và 115 chiếc cốc nhựa nặng 750g.

 

Rác thải nhựa tràn lan là một vấn đề đặc biệt ở một số nước Đông Nam Á, bao gồm Indonesia.

Năm quốc gia châu Á - Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan - chiếm tới 60% chất thải nhựa kết thúc trong các đại dương, theo báo cáo năm 2015 của nhà vận động môi trường Ocean Conservancy và Trung tâm Kinh doanh và Môi trường McKinsey.

Túi nhựa được cho là thủ phạm giết hàng trăm loài động vật biển mỗi năm. Vào tháng 6 vừa qua, người ta cũng đã phát hiện ra một xác cá voi ở miền nam Thái Lan với 80 chiếc túi nilong trong dạ dày.

Một báo cáo được công bố hồi đầu năm nay đã cảnh báo rằng lượng nhựa trong đại dương có thể tăng gấp ba lần trong một thập niên sắp tới nếu như con người không kịp tỉnh táo và ý thức hơn về tình hình thảm hại hiện tại của môi trường sống xung quanh.

 Biểu đồ thể hiện mật độ rác thải trên Trái Đất.

Vào cuối năm ngoái, Liên Hợp Quốc cho biết sinh vật biển đang phải đối mặt với sự diệt chủng mạnh mẽ đến từ khoảng 10 triệu tấn chất thải nhựa được thải ra các đại dương mỗi năm.

Việc liên tục phát hiện xác các loài sinh vật biển chết vì nuốt phải rác thải nhựa chính là những lời cảnh báo đanh thép nhất tới con người về tình hình vô cùng tồi tệ của môi trường biển hiện nay.

Mỗi chúng ta đều nên xây dựng ý thức về môi trường và chung tay cứu lấy Trái Đất cũng như chính cuộc sống của loài người trước khi quá muộn.

Lâm An