Xả lũ thủy điện Bản Vẽ gây ngập lụt, người dân hoảng loạn kéo nhau lên núi lánh nạn

(SHTT) - Thông tin từ UBND huyện Tương Dương cho biết, thủy điện Bản Vẽ xả lũ đã và đang gây ngập úng ở nhiều xã như: Thị trấn Hòa Bình, Thạch Giám, Tam Thái, Tam Quang…

 Do có một lượng nước lũ lớn từ lào đổ về Nghệ An nên các hồ thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê đang phải đồng loạt xả lũ tiến hành xả và gây ngập úng trên nhiều khu vực thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Hiện tại, qua dòng Nậm Nơn là gần 3.000 m3/s và dòng Nậm Mộ hơn 500m3/s.

 

Theo ông Lô Khăm Kha - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tương Dương, hiện nay, địa bàn Tương Dương bị ngập hơn 150 hộ dân, có 5 nhà bị ở bản Vẽ, xã Yên Na bị cuốn trôi. Tại khu vực thị trấn Hòa Bình có 15 hộ dân bị ngập; hệ thống chiếu sáng của khu vực bờ kè sông Lam đã bị cuốn trôi. Ở xã Thạch Giám, trường mầm non và UBND xã đã bị ngập sâu.

 

Riêng tuyến QL 7A sáng nay có 4 điểm bị ngập úng cô lập bao gồm đoạn qua xã Tam Quang 2 điểm và xã Tam Thái 2 điểm. Ngoài ra, một cây cầu dẫn lên thủy điện Bản Vẽ bị gãy, nhiều nhà bị cuốn trôi.

Theo thông tin từ một vị lãnh đạo huyện Tương Dương, hiện, lưu lượng xả lũ thủy điện Bản Vẽ hiện là 4.300m3/giây. Một số xã vùng thấp ở các huyện phía dưới Tương Dương cũng bắt đầu bị ngập úng.

 

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, lũ dâng khiến 15 ngôi nhà tại huyện Tương Dương bị ngập sâu, 10 nhà bị sụt lún, sạt lở phải di dời; 13 nhà dân ở thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, đang bị ngập sâu.

 
 

Người dân trong các khu vực bị ngập hiện đã di chuyển hết lên các khu vực núi cao để để đề phòng các thiệt hại về tính mạng con người. Một số tài sản có giá trị trong gia đình cũng được người dân tranh thủ mang theo để giảm thiểu tối đa các tổn thất do trận xả lũ này gây ra.

 

Mai An (t/h)