Hải quân Việt Nam cứu kịp thời 7 ngư dân trên tàu cá sắp chìm tại biển Bà Rịa - Vũng Tàu

(SHTT) - Khoảng 14h chiều ngày 11/7, tàu cá của các ngư dân tỉnh Phú Yên không may gặp sự cố dẫn tới nguy cơ chìm tàu. Ngay sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu tàu hải quân đã nhanh chóng phản ứng và cứu kịp thời tất cả các thuyển viên.

Theo thông tin được công bố chính thức từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) vào trưa ngày 12/7, tàu hải quân 744 đã kịp thời ứng cứu 7 ngư dân trên tàu cá tỉnh Phú Yên. Tàu cá gặp nạn do ông Trần Thạnh (37 tuổi, ngụ tại thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 11/7, tàu đánh bắt mang số hiệu PY 95139TS/7 gặp nạn trong quá trình hoạt động khai thác trên vùng biển bãi Tư Chính, thuộc vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong điều kiện gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8.

Thuyền đánh cá gặp nạn do bị phá gió và có nguy cơ bị chìm tàu. 

Tại thời điểm xảy ra sự cố, tàu cá của ông Thạnh đang hoạt động ở vùng biển cách DK1, bãi Tư Chính khoảng 6 hải lý về phía nam. Do thời tiết xấu, gió to, sóng mạnh nên tàu có hiện tượng phá nước và nguy cơ bị chìm. Thuyền trưởng đã ngay lập tức phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp khi phát hiện ra sự cố.

Sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ thuyền trưởng, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Phú Yên, Bộ tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu, thông báo huy động các tàu cá cùng các lực lượng chức năng đến hỗ trợ tàu bị nạn.

Theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lúc 16h30 chiều 11/7, Bộ Quốc phòng điều một tàu hải quân 744 đang làm nhiệm vụ gần khu vực đi ứng cứu tàu cá gặp nạn.

Đến 23 giờ cùng ngày, tàu hải quân 744 đã tìm kiếm và ứng cứu thành công 7 ngư dân trên tàu cá gặp nạn. Trước đó, tàu cá của các ngư dân đã bị chìm xuống biển lúc 19 giờ cùng ngày.

 Các ngư dân gặp nạn đã được an toàn.

Sau khi được cứu lên tàu hải quân, các ngư dân đã được quân y kiểm tra y tế và chăm sóc sức khoẻ. Hiện tại, 7 ngư dân gặp nạn đang được di chuyển về đất liền.

Sáng nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) tiếp tục đưa ra cảnh báo về hiện tượng thời tiết xấu trên nhiều vùng biển do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh.

Dự báo trong ngày và đêm 12/7, vùng biển nam vịnh Bắc bộ; khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, tiếp tục có mưa giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong đó, khu vực nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, với sóng biển cao từ 2 - 4 m, khiến biển động mạnh.

An An (T/h)