Nhiều ngân hàng tại Việt Nam đồng loạt tăng phí rút tiền ATM

(SHTT) - Sau khi bị Ngân hàng Nhà nước trì hoãn 2 tháng, các ngân hàng lớn như VietinBank, Vietcombank, BIDV, đã thống nhất đồng loạt tăng phí dịch vụ rút tiền nội địa ATM từ ngày 15/7.

Vào ngày 15/7, hàng loạt các ngân hàng lớn tại Việt Nam sẽ tăng phí rút tiền nội địa tại các cây ATM. Động thái điều chỉnh này của các ngân hàng dự kiến sẽ gây ảnh hưởng tới khoảng 70 triệu người dùng thẻ ATM trên toàn quốc.

Hoạt đồng điều chỉnh loại hình phí dịch vụ này của các ngân hàng được cho là các điều chỉnh nhỏ khi số tiền cho mỗi lượt giao dịch rút tiền tại các cây ATM chỉ tăng lên khoảng 500 đồng/ lượt. Cụ thể mỗi lần rút tiền nội mạng ATM, khách hàng sẽ mất 1.650 đồng phí dịch vụ.

 

Theo các ngân hàng, khoản tiền tăng lên này là để bù lỗ cho hoạt động đầu tư vào hẹ thống ATM. Trước kia, trong khi mỗi lượt rút tiền tại các cây ATM, khách hàng chỉ tốn 1.100 đồng thì số tiền phí mà ngân hàng phải chịu lại lên tới 7.000 đồng hoặc 10.000 đồng, bao gồm chi phí của nhiều khâu giao dịch.

Mới đây, Vietcombank cho biết ngân hàng này sẽ tăng phí rút tiền nội mạng ATM. Ngoài ra, lần tăng phí này cũng có sự góp mặt của 2 ngân hàng lớn khác là VietinBank và BIDV. Trước đó, ngân hàng Agribank cũng đã nhanh chân áp dụng mức giá phí mới cho dịch vụ rút tiền tại các cây ATM nội mạng.

 

Thực tê, theo thông tư 35 của Ngân hàng Nhà nước ban hành vào năm 2012, kể từ năm 2015, các ngân hàng Việt Nam có dịch vụ ATM được phép áp mức phí rút tiền ATM nội địa lên mức 3.000 đồng/ lượt rút tiền. Nhưng cho tới hiện tại, hầu hết các ngân hàng vẫn chỉ áp dụng mức giá 1.100 đồng. Một trong những lý do mà các ngân hàng vẫn luôn duy trì mức giá cũ đó là muốn thu hút thêm khách hàng sử dụng dich vụ ATM.

 

Lần tăng giá phí rút tiền nội mạng này chủ yếu là các ngân hàng quốc doanh có thị phần lớn (chỉ riêng 4 ngân hàng BIDV, Agribank, VietinBank, Vietcombank đã chiếm tới 80 % thị trường Việt nam), các ngân hàng tư nhân như Tachcombank, VPBank hay VIB hầu hết vẫn miễn phí dịch vụ nội mạng lẫn ngoại mạng để khuyễn khích thêm nhiều người sử dụng dịch vụ hơn nữa.

Mai An (t/h)