Sốc: Triển lãm trưng bày những bộ phận cơ thể người chết tại TP.HCM

(SHTT) - Xương người, nội tạng, cơ thể phụ nữ mang thai... được nhựa hóa, trưng bày như tác phẩm điêu khắc, gây chú ý với khán giả.

Chiều 4/7, Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm (Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch) có văn bản đề nghị Sở Văn hoá Thể thao TP HCM báo cáo về triển lãm "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người".

Công văn do Cục trưởng Vi Kiến Thành ký nêu, đơn vị này được biết triển lãm Mystery of Human body (Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người) đang diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Cục Mỹ thuật đề nghị Sở báo cáo về quá trình cấp phép và tổ chức triển lãm, báo cáo Bộ trước ngày 10/7.

Triển lãm mở cửa tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TP HCM) từ ngày 21/6. Đơn vị tổ chức là một công ty quảng bá, phát triển các chương trình văn hóa đến từ Hàn Quốc.

Khu triển lãm có tám phòng, theo tám chủ đề: hệ cơ, hệ xương, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh sản, hệ tuần hoàn sơ sinh (các phôi thai, thai nhi). Bước vào trong khu trưng bày, người xem sẽ lần lượt được giới thiệu từng mẫu vật đặc trưng trên cơ thể người, kèm theo các lý giải về y tế, sức khỏe từ các hướng dẫn viên.

Điều đặc biệt, 131 mẫu trưng bày đều là các bộ phận cơ thể người thật, được nhựa hoá. Đó là bộ xương người, cánh tay, thai nhi ở nhiều giai đoạn, bào thai trong bụng người mẹ...

"Các mẫu vật sẽ giúp người tham quan nhận thức được tác hại do bệnh tật các chất độc hại đến từ bia, rượu, thuốc lá... và thói quen sinh hoạt không lành mạnh đến cơ thể con người. Ngược lại, những nhân vật vũ công, người chơi thể thao... sẽ minh họa một cuộc sống khỏe mạnh của cơ thể khi có sự hỗ trợ của lối sống tích cực và hạnh phúc", ban tổ chức cho biết.

Xác người được nhựa hoá và trưng bày tại triển lãm 

Tuy nhiên, những ngày qua triển lãm này gây tranh cãi gay gắt về tính pháp lý và nhân đạo.

Trên Facebook cá nhân, ông Nguyễn Trọng An, nguyên Cục phó Bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động) cho rằng triển lãm vi phạm cả luật pháp và đạo đức Việt Nam. Ông An nêu quan điểm, hiến xác phục vụ khoa học rất đáng trân trọng, nhưng cần lên án việc đem xác người để kinh doanh thương mại.

“Hơn nữa, về tâm linh và đạo đức người Á Đông, không có người chồng nào nhẫn tâm hiến thi thể của vợ và đứa con chưa sinh của mình để phục vụ khoa học. Cũng không có bố mẹ nào nhẫn tâm hiến thi thể đứa bé sơ sinh của mình để người khác nhìn ngó như thế”, ông Trọng An viết.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm cho biết, đầu năm nay, Cục đã từ chối cấp phép triển lãm này tại Hà Nội.

“Chúng tôi đánh giá triển lãm không phù hợp về văn hoá tâm linh người Việt. Đặc biệt, những mẫu vật trưng bày không có tính nhân văn, thậm chí còn làm nhiều người ghê rợn”, ông Thành bày tỏ quan điểm.

Ông Thành nói thêm, sau khi nhận báo cáo từ Sở, đơn vị này sẽ có phương án xử lý vụ việc.

Kim Dung (t/h)