Đồng Nai: Tìm ra nguyên nhân 1.500 tấn cá chết trên sông La Ngà

(SHTT) - Liên quan đến sự cố cá bè nuôi trên sông La Ngà chết hàng loạt cách đây 2 tuần. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thông tin, nguyên nhân cá chết được xác định là do thiên tai...

 Hơn 1.500 tấn cá nuôi trên sông La Ngà chết. Ảnh: VnExpress

Liên quan đến vụ việc hơn 1.500 tấn cá nuôi tại làng bè La Ngà (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), ngày 4/6, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thông tin, nguyên nhân cá chết được xác định là do thiên tai, không phải do nhà máy xả thải.

"Cơn mưa lớn đầu mùa hôm 20/5 đã cuốn trôi tạp chất, rác thải trên mặt đất xuống sông và đổ về hạ nguồn. Cùng với mực nước tại khu vực nuôi cá lúc này đang thấp, khiến lượng oxy bị pha loãng, thiếu hụt trong nước", ông Chánh nói và cho biết năm nào chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân về việc này. VnExpress dẫn lời ông Võ Văn Chánh (Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) cho biết.

Các ban ngành chức năng đang làm thủ tục trình UBND tỉnh hỗ trợ người dân bị thiệt hại theo quy định. "Đơn vị tham mưu đang hoàn thiện một số nội dung trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, công bố thông tin chính thức để cho người dân được biết", ông Chánh nói.

ĐSPL đưa tin, trước đó, ngày 20/5 xảy ra mưa lớn đầu mùa đã cuốn trôi nhiều tạp chất, rác thải tích tụ trên mặt đất xuống sông, đổ về hạ nguồn. Lúc này mực nước tại khu vực làng bè thấp, trong khi đó cá nuôi trong bè dày đặc khiến hàm lượng oxy trong nước bị thiếu hụt.

 Đến tối ngày 20 và rạng sáng 21/5, hàng loạt hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông La Ngà (huyện Định Quán) phát hiện cá chết hàng loạt.

Qua điều tra, Sở NN-PTNT Đồng Nai bước đầu kết luận, hàm lượng oxy hòa tan đều thấp, nồng độ NH4, NO2 vượt giới hạn cho phép nhiều lần.

Cụ thể, nguồn nước sông La Ngà vào thời điểm cá chết hàng loạt có nồng độ ôxy hòa tan (DO) ở mức thấp, tức chỉ 2,6 - 3,2 mg/lít trong khi hàm lượng oxy hòa tan tối ưu khuyến cáo cho đối tượng này phải đạt từ 4 mg/lít trở lên.

Được biết, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ cho ngư dân làng bè La Ngà số tiền khoảng 10 tỷ đồng theo đúng quy định hiện hành.

Linh San (t/h)