Tài xế Grab quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bị xử phạt thế nào?

(SHTT) - Tài xế Grab có hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi đã bị xử phạt hành chính với số tiền 200.000.

Ngày 25/5, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 200.000 đồng với tài xế Grab "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác" theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP. 

 Tài xế Grab quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bị xử phạt thế nào?

Trước đó vào chiều 16/5, gia đình chị Nguyễn Thị L. (quận Tây Hồ) đặt xe qua ứng dụng Grab để chở con gái 9 tuổi đến trường. Tài xế Phạm Văn Hải đã tiếp nhận yêu cầu chở bé gái từ nhà đến trường tiểu học ở quận Hoàng Mai (hơn 10 km). Trên đường đi, Hải đã có những lời lẽ quấy rối tình dục cháu bé này. Sau khi cháu bé về nhà đã kể lại sự việc với gia đình. Bức xúc trước hành vi của tài xế, chị Nguyễn Thị L. đã chia sẻ lên mạng xã hội sự việc trên. 

"Con tôi nói khi tài xế taxi chở cháu bé qua Trường Đại học Y thì bắt đầu hỏi chuyện linh tinh, có những lời lẽ khiếm nhã. Tài xế hỏi con gái tôi thích màu gì, rồi hỏi tôi thích màu gì? Cháu có bao giờ nhìn thấy ngực mẹ cháu chưa? Có biết mẹ mặc quần trong màu gì không? Thậm chí, tài xế này còn ngỏ ý cho chạm vào quần chíp của con gái tôi", chị L. bức xúc.

Cùng với đó, chị L cũng trình báo Công an phường Bưởi. 3 ngày sau, Công an quận Tây Hồ triệu tập Phạm Văn H. lên trụ sở. Tại đây, tài xế thừa nhận hành vi quấy rối tình dục bé gái bằng lời nói.

Đại diện Grab Việt Nam thông tin sau khi vụ việc xảy ra, doanh nghiệp đã tạm ngưng quyền sử dụng ứng dụng Grab của H.

Hoài Anh (t/h)