Hi hữu: Mẹ mang thai bị bắn bởi con gái 3 tuổi trong xe ô tô

(SHTT) - Một cảnh sát ở bang Indiana, Mỹ cho biết vụ việc xảy ra khi một bé gái 3 tuổi vô tình nổ súng trúng người mẹ mang thai trong lúc đang nghịch khẩu súng bị bỏ lại ở băng ghế sau xe.

 

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 4 tại Merrillville. Cảnh sát trưởng Joseph Petruch trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News cho biết bạn trai của người phụ nữ này xuống xe để vào một của hàng gần đó và để lại khẩu súng đã nạp đạn ở vị trí giữa bàn điều khiển và ghế ngồi.

Khi đó, người phụ nữ đang ngồi trong xe cùng con hai con gái, 3 tuổi và 1 tuổi. Người mẹ ngồi ở ghế trước, hai đứa bé cùng ngồi ở ghế phía sau. “Người bạn trai 21 tuổi đang ở trong cửa hàng thì được một người chạy tới báo tin rằng bạn gái vừa bị bắn bởi chính khẩu súng trong xe”, ông Petruch cho biết thêm.

 
Hiện trường vụ việc 

Sau đó, 2 đứa trẻ đã được chuyển đến dịch vụ bảo vệ trẻ em, nạn nhân vẫn đang được cấp cứu và chưa rõ tình trạng hiện nay. Người đàn ông bất cẩn Menzo Brazier bị đưa đến nhà tù Lake County vì bị cáo buộc gây nguy hại cho trẻ em. Cảnh sát cho biết sẽ làm việc với công tố viên để xác định tội trạng và đưa ra mức phạt thích đáng. Cảnh sát trưởng Petruch gọi vụ việc là “hành động nguy hiểm, bất cẩn” và rằng Brazier phải “chịu trách nhiệm trực tiếp cho vụ việc này”. Ông cho biết: “Khi bạn sở hữu súng, bạn phải là một người có trách nhiệm. Đặc biệt không được để súng gần phạm vi của trẻ em’.

Yến Nhi