SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Pháp luật 1 năm trước
Nguyễn Thành Công (ngụ xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, người này đã lên kế hoạch giả danh luật sư, nhằm thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.
Pháp luật 1 năm trước
(SHTT) - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can về hành vi buôn lậu, nhận hối lộ liên quan đến vụ pha chế, buôn bán gần 2,7 triệu lít xăng giả.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Một cảnh sát ở bang Indiana, Mỹ cho biết vụ việc xảy ra khi một bé gái 3 tuổi vô tình nổ súng trúng người mẹ mang thai trong lúc đang nghịch khẩu súng bị bỏ lại ở băng ghế sau xe.
Pháp luật 6 năm trước
(SHTT) - Anh Triết bấm còi xe xin rẽ phải nhưng tài xế lái xe BMW không cho còn lao xuống đánh anh Triết. Sau đó, tài xế này dùng xe tông thẳng vào xe, đánh nạn nhân đến bất tỉnh. Sau 13 ngày cấp cứu, anh Triết đã tử vong.
Pháp luật 6 năm trước
(SHTT) - “Nếu đủ căn cứ chứng minh đối tượng thầy bói hành nghề mê tín dị đoan có hành vi xúi giục bà nội sát hại người cháu nội thì đối tượng phải chịu trách nhiệm đồng phạm về tội giết người", luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định.
Pháp luật 6 năm trước
(SHTT) - “Những người giết trẻ em; thuê giết người hoặc giết người thuê…bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình”, luật sư Hồng Thái cho biết.