Chùm ảnh đàn trâu được trang trí sặc sỡ trong lễ Tịch Điền

(SHTT) - Hội thi trang trí trâu trong Lễ hội Tịch điền ở Đọi Sơn của tỉnh Hà Nam đã được duy trì từ 10 năm qua. Những con trâu khỏe mạnh nhất sẽ được trang trí sặc sỡ dưới bàn tay của các họa sĩ, tạo nên nét văn hóa đặc sắc.

 Những con trâu duyên dáng, mạnh khỏe nhất được biến thành những bức tranh di động sặc sỡ trong lễ hội Tịch điền - xuống đồng đầu năm (Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam)
 Một cụ già trong làng đóng vai vua Lê Đại Hành xuống đồng cày những đường cày đầu tiên
 
 Lễ hội Tịch Điền diễn ra hàng năm vào mùng 7 tháng Giêng. Trong cuốn "Việt lược sử" biên soạn vào thời Trần, năm Đinh Hợi (987) vua Lê Đại Hành về cày tịch điền ở Đọi Sơn, mở đầu phong tục đẹp để các vị vua triều đại sau noi gương khuyến nông
 
 
 
 Hình ảnh bầy chó trên lưng trâu, tượng trưng cho năm Mậu Tuất
 
Dưới bàn tay tài hoa của các họa sĩ, những con trâu trở nên lộng lẫy, sinh động trong ngày hội 
 Họa tiết được vẽ khắp mình các chú trâu
 
 Hội thi vẽ trang trí trâu cùng với Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn đã tạo nên nét văn hóa độc đáo của vùng đất Đọi Sơn, Duy Tiên, góp phần khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
 
 
 Được biết, sau khi tham gia lễ hội, trâu tiếp tục được người dân nuôi và phục vụ sản xuất hàng ngày

Vân Trang (t/h)