Mùng 2 Tết: Xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông, 34 người chết

(SHTT) - Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, vào ngày mùng 2 Tết, trên cả nước đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông khiến 34 người tử vong và 36 người bị thương.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, trong ngày mùng 2 tết, người dân đi du xuân đông nên mật độ phương tiện tăng lên. Tại hầu hết các địa phương, tình trạng vi phạm các quy định về trật tự ATGT đang diễn ra phổ biến: Xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển phương tiện có sử dụng đồ uống có cồn, phóng nhanh vượt ẩu… Vì vậy số vụ tai nạn và số người thương vong vì tai nạn giao thông tiếp tục tăng.

Cụ thể, cả nước xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông làm chết 34 người, 36 người bị thương trong ngày mùng 2 Tết. Tai nạn phần lớn xảy ra ở đường bộ.

 

Báo Dân Việt đưa tin, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 29 tháng chạp đến ngày mồng 2 Tết), tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, 120 người bị thương. Đặc biệt, tai nạn giao thông tăng liên tục trong 3 ngày (từ 30 Tết đến mùng 2 Tết).

Ông Thái kiến nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tại khu vực nông thôn, ngoài đô thị…

Hải Anh