Liên tiếp bắt giữ những vụ vận chuyển pháo lậu

(SHTT) - Thời điểm cuối năm, tình hình vận chuyển pháo nổ có chiều hướng ra tăng. Chỉ trong 3 ngày, Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Giang đã bắt giữ 3 vụ vận chuyển, mua bán pháo lậu.

Theo nguồn tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Giang (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, vào hồi 13h30 ngày 18/01, trong khi làm nhiệm vụ tại Km 120, Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thuộc địa phận xã Song Khê - TP, Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách loại 35 chỗ, biển kiểm soát: 34B - 017.40 đi hướng Bắc Giang - Hà Nội.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra số pháo bị thu giữ

Lái xe là Lê Xuân Khuy; sinh năm 1974 và phụ xe là Lê Xuân Hiện; sinh năm 1989, cả hai cùng trú tại Thừa Liệt - xã Thanh Hải - huyện Thanh Hà - Hải Dương.

Qua kiểm tra trên xe tổ công tác đã thu giữ 08 kg pháo hoa được đựng trong thùng xốp dán kín. Sau khi kiểm tra, đơn vị đã bàn giao toàn bộ đối tượng, tang vật và phương tiện cho Công an thành phố Bắc Giang thụ lý giải quyết .

Trước đó, trong 2 ngày 16 và 17/1, Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Giang cũng đã kiểm tra và liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển pháo lậu.

Cụ thể, lúc 12h ngày 17/01, trong khi làm nhiệm vụ tại quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quang Thịnh (huyện Lạng Giang) tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Giang đã kiểm tra xe ô tô khách loại 29 chỗ, đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội, do lái xe là Hoàng Văn Thụ (38 tuổi, trú tại Cao Bằng) điều khiển .

 Số tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Qua kiểm tra trên xe tổ công tác đã thu giữ 6,5 kg pháo nổ và pháo hoa được bọc trong thùng giấy dán kín đựng trong bao tải dứa. Đơn vị bàn giao toàn bộ đối tượng, tang vật và phương tiện cho lực lượng Quản lý thị trường tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 16/1, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang), làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quang Thịnh đã phát hiện xe ô tô 4 chỗ do Nguyễn Minh Chiến (49 tuổi, ở Lạng Sơn) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe giấu 32 kg pháo nổ và pháo hoa được đựng trong các túi bóng đen và quấn trong chăn.

Toàn bộ tang vật đã bị cơ quan công an thu giữ đồng thời yêu cầu tài xế về trụ sở để điều tra làm rõ.

PV