Chùm ảnh: Nhiệt độ xuống thấp kỷ lục ở Nga, bước khỏi ô tô là chết cóng

(SHTT) - Nhiệt độ ở một số vùng ở Nga đã giảm xuống dưới -50 độ C, thấp hơn 10 độ C so với mức trung bình vào thời điểm này hàng năm.

 Ảnh hưởng của không khí lạnh khắc nghiệt, nhiệt độ một số vùng khu vực Viễn Đông và Siberia của Nga đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Tuyết bám cả vào mi mắt của các cô gái ở Yakutsk, Nga 

Truyền thông địa phương cho biết ở nước Cộng hòa Sakha ở Viễn Đông, nhiệt độ xuống tới mức -65 độ C. Hai người đàn ông đã bị chết cóng khi đi bộ trên đường, sau khi rời khỏi xe ôtô bị hỏng.

 
 

Theo Siberian Times cho biết, nhiệt độ trung bình tại ngôi làng trong Oymyakon tháng 1 luôn là -50 độ C. Các công trình luôn bị bị phủ trong băng tuyết dày đặc.

 

Năm 2017, chính phủ từng lắp đặt nhiệt kế điện tử, nhằm phục vụ cho ngành du lịch nhưng chúng bị vỡ gần hết vì quá lạnh.

 

 Tại Yakutsk, thành phố trung tâm của nước Cộng hòa Sakha, người dân đi đường phải kéo mũ trùm gần kín mắt. Trường học ở một số vùng phải đóng cửa và nhà chức trách khuyến cáo người dân hãy ở trong nhà.

 

Các mặt hàng khô ở đây luôn tươi, vì chúng gần như bị đông đá thường xuyên bởi nhiêt độ thấp.

 

Để thích nghi với cuộc sống "khắc nghiệt" do giá lạnh. Người dân đã chuyển sang di chuyển bằng động vật.

Sao Mai (t/h)