Đắk Nông: 'Nỗ lực cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất để giữ chân nhà đầu tư'

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - Hồ Văn Mười mong muốn các cơ quan báo chí luôn đồng hành và tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để giữ chân các nhà đầu tư.

Ngày 1/4, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Họp báo tháng 3 thông báo về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh quý I/2022 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

 Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch tỉnh Đắk Nông mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành để địa phương phát triển.

Tại cuộc họp báo, ông Hồ Văn Mười- Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, tỉnh xác định việc giải ngân vốn đầu tư là một trong những mục tiêu rất quan trọng. Đắk Nông phấn đấu năm 2022 giải ngân vốn đầu tư công cao hơn năm 2021 và quyết tâm đạt 100%.

Ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh: "Thời gian gần đây,  rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu, khảo sát, đánh giá, làm việc nghiêm túc và có những cam kết đầu tư rất rõ ràng với địa phương. Đắk Nông cũng xác định chọn lựa nhà đầu tư đến với tỉnh phải có năng lực, chuyên môn và tỉnh luôn nỗ lực cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất để giữ chân các nhà đầu tư bằng cái tâm và có quyết tâm đầu tư thật sự".

Toàn cảnh buổi Họp báo ở UBND tỉnh Đắk Nông.  

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đã nhận được rất nhiều chia sẻ, động viên, đồng hành, giúp đỡ trong thông tin, tuyên truyền quảng bá của các cơ quan báo chí. Tỉnh luôn trân trọng, xác định công tác truyền thông rất quan trọng trong quảng bá tiềm năng, lợi thế. Báo chí cần tiếp tục đồng hành cùng với khát vọng của Đắk Nông; các cấp, các ngành luôn sẵn sàng chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí trong quá trình hoạt động tại địa phương.

Theo báo cáo, trong quý I, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả tích cực. Một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, vận tải, thu - chi ngân sách nhà nước, đầu tư toàn xã hội, phát triển doanh nghiệp. Còn quý II, Đắk Nông sẽ tập trung rà soát việc phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công; chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán vốn cho dự án ngay khi có khối lượng nghiệm thu theo quy định. Các dự án không thực hiện, thực hiện không đúng tiến độ thì kiên quyết thu hồi.

 Đại diện Sở ban ngành trả lời báo chí. 

Tại cuộc họp, phóng viên báo chí đã đặt các câu hỏi liên quan Dự án kênh thủy lợi Suối Đá ở xã Quảng Hòa.

Trước câu hỏi này, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông, cho biết dự kiến dự án đến cuối năm 2019 thì hoàn thành, nhưng vì nhiều lý do chủ quan và khách quan nên bị chậm tiến độ. Hiện Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã thanh tra toàn diện dự án. Sau khi có kết luận của thanh tra đơn vị đã khắc phục theo chỉ đạo.

Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đang tổ chức kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Dự án chậm tiến độ có ảnh hưởng, nhưng phạm vi ảnh hưởng rất thấp. Dự án bảo đảm hiệu quả và trên thực tế đã có nhiều cơ quan, ban ngành trực tiếp đến kiểm tra về tính hiệu quả của dự án, đến 30/4/2022 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Bích Loan - Văn Nhật