Lạng Sơn: Bắt giữ nhiều sản phẩm rượu đóng chai không hóa đơn, xuất xứ

(SHTT) - Theo thông tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT), mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời bắt giữ số lượng lớn chai rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo Tổng Cục QLTT, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục QLTT Lạng Sơn về việc tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tổ chức tiến hành, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với nhũng đối tượng kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Mới đây nhất, vào ngày 21/3/2022, nhận được thông tin từ cơ sở cung cấp có 01 đối tượng đang tập kết một số lượng lượng lớn rượu đóng chai không rõ nguồn gốc xuất xứ để đi tiêu thụ trên đường Trần Đăng Ninh. 

 

Đội Quản lý thị trường số 6 đã triển khai Tổ công tác đến kiểm tra, xử lý. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện bà Chu Thị Hương, địa chỉ tại thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đang tập kết 90 chai rượu không có tem nhãn, không có địa chỉ của cơ sở sản xuất, không dủ điều kiện lưu thông ra thị trường. Bà Hương là chủ sở hữu của toàn bộ lô hàng nêu trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của toàn bộ lô hàng.

Đội Quản lý thị trường số 6 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hoá nêu trên để xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, vào ngày 15/3/2022, Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cũng chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành khám kho hàng của Hộ kinh doanh Đường Thị Kiều tại địa chỉ: đường Nhánh Bắc, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong kho hàng có chứa 02 mặt hàng sản xuất ngoài Việt Nam gồm: 7.500 lọ tinh dầu thơm, loại: 30ml/lọ; 3.000 quyển sách tập tô không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính, Đội Quản lý thị trường số 7 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên, tiến hành làm việc với chủ hộ kinh doanh để xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Mai An