Triệu hồi 57.000 xe Harley-Davidson do lỗi rò rỉ nhiên liệu

(SHTT) - Mới đây, thương hiệu xe máy Mỹ, Harley-Davidson đã tiến hành triệu hồi một loạt xe máy với số lượng lên đến 57.000 chiếc. Nguyên nhân được xác định là do kẹp dây dẫn dầu không được đặt chính xác nên khiến nhiên liệu bị rò rỉ.

Được biết, trong tổng số 57.138 chiếc xe Harley-Davidson bị triệu hồi thì có 46.000 chiếc xe đã được bán ra ở thị trường Mỹ. Số xe còn lại đã được xuất khẩu ra toàn cầu và chủ yếu là ở thị trường Ấn Độ.

Theo thông tin nhận được từ phía đại diện thương hiệu xe máy Mỹ thì lô xe máy trên đều thuộc dòng Touring và được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 2/7/2006 đến ngày 9/5/2017. Nguyên nhân của đợt triệu hồi là do kẹp dây dẫn dầu được lắp đặt không chính xác, gây nên sự cố rò rỉ nhiên liệu vào lốp sau của xe, làm xe dễ bị trơn trượt trong khi di chuyển. Vấn đề này đã nhận được 9 báo cáo có liên quan, gây ra hai vụ tai nạn và một chấn thương nhỏ.

Các mẫu xe máy bị ảnh hưởng bao gồm Ultra Classic, Electrica Glide, Police Electrica Glide, Police Road King, Road King, Road King Special, Street Glide, Street Glide Special, Road Glide và Road Glide Special. Trong số các mô hình bị ảnh hưởng, Street Glide Special, Road Glide Special và Road King đang được bán ở Ấn Độ.

 Triệu hồi 57.000 xe Harley-Davidson do lỗi rò rỉ nhiên liệu

Các đại lý của hãng Harley-Davidson trên toàn cầu đã tiến hành triệu hồi bắt đầu từ ngày 6/6, họ sẽ kiểm tra lại bộ phận kẹp dây dẫn dầu và sửa chữa/thay thế miễn phí. Vì vậy đại diện của hãng xe này khuyến cáo ai đang sở hữu một chiếc xe máyTouring Line của Harley-Davidson thì cần liên hệ ngay với đại lý để được sửa chữa kịp thời.

Lần triệu hồi với số lượng xe lớn này đã khiến thương hiệu xe nước Mỹ bị tổn hại nhiều về kinh tế cũng như danh tiếng. Trước đó, một đời triệu hồi xe với số lượng 30.000 chiếc về vấn đề liên quan đến bộ phận ly hợp vào năm 2016 cũng khiến người dùng Harley-Davidson hoang mang. 

PV