Tin mới nhất vụ ngộ độc thực phẩm ở Lai Châu

(SHTT) - Ngay sau khi vụ ngộ độc thực phẩm tại tại bản Tả Chải, xã biên giới Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Chiều ngày 14/2, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo để làm rõ thông tin của vụ việc.

Quang cảnh buổi họp báo khẩn cấp tại Lai Châu chiều 14/2.  Ảnh TTXVN

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 10/2, gia đình ông ông Phu Vần Lèng (SN 1957, trú tại bản Tà Chải) có tổ chức ăn uống. Đến tối cùng ngày, ông Lèng có triệu chứng đau đầu, buồn nôn và tử vong ngay sau đó.

Gia đình đã tổ chức lo hậu sự cho ông Lèng, trong 3 ngày 11, 12, 13/2, nhiều người trong bản cũng đến để giúp đỡ, và có ăn uống tại đây. Sau đó trong số những người đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự, nhiều người có triệu chứng đau đầu, buồn nôn giống ông Lẻng rồi tử vong.

Theo như thống kê ban đầu, tính đến cuối giờ chiều ngày 14/2 đã có đến 7 người chết và 31 người phải đi cấp cứu. Trong đó có 8 người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. 

Các nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm ở Lai Châu ,chủ yếu là họ hàng và người cùng bản, gồm: Phu Vần Lẻng, sinh năm 1957, Chang Mờ Giá, sinh năm 1962, Chang A Bù, sinh năm 1979, Ly Xé De, sinh năm 1982, Chang A Lù, sinh năm 1967, Ma Già Pô, sinh năm 1978 và Chang Dì Xa, sinh năm 1982. Gia đình có đông nạn nhân nhất là 3 người. Có 5 phụ nữ, trẻ em gặp nạn.

Liên quan đến vụ việc, đến chiều ngày 14/2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo khẩn cấp.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Sở Y tế Lai Châu cho biết, sau khi thực hiện các biện pháp hội chẩn, liên hệ với Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã bước đầu xác định được nguyên nhân của vụ việc nhiều nạn nhân tử vong và phải đi cấp cứu là do ngộ độc  Methanol.

Cũng trong ngày 14/2, đoàn cán bộ chuyên gia của Trung tâm Phòng, chống độc Bệnh viện Bạch Mai và Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có mặt ở Lai Châu để hỗ trợ xử lý, giải quyết vụ việc. Nếu con số bệnh nhân còn tăng lên,  UBND tỉnh Lai Châu sẽ nhờ đến sự tăng cường về nhân lực, vật lực từ các bệnh viện tuyến trung ương.

Tại đây đại diện UBND tỉnh Lai Châu cũng cho biết, tỉnh cùng với một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã hỗ trợ ban đầu số tiền hơn 10 triệu cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân đang cấp cứu, điều trị tại cơ sở y tế các tuyến của tỉnh Lai Châu.

PV (t/h)