Xe không chính chủ chính thức bị phạt từ năm 2017

(SHTT) - Từ năm 2017 các phương tiện giao thông, không sang tên đổi chủ sẽ chính thức bị phạt, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên hoàn thành các thủ tục giấy tờ trước ngày 1/1/2017.

 Mới đây để thực hiên sang tên đổi chủ cho các phương tiện giao thông, Cục Cảnh sát giao thông vừa chỉ đạo cảnh sát giao thông các địa phương hướng dẫn người dân, nhanh chóng thực hiện việc sang tên mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện). Đối với những lần chuyển nhượng nhưng chưa có giấy tờ  cần phải bổ sung gấp.

Với các trường hợp đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ, cần giải quyết một cách nhanh chóng, tránh tình trạng tồn ứ gây khó khăn trong khâu giải quyết sau này, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của người tham gia giao thông. 

Xe không chính chủ chính thức bị phạt từ năm 2017 

Từ ngày 1/1/2017, theo điều 30, Nghị định 46, cảnh sát giao thông sẽ phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đến 400.000 đồng với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình). Việc này áp dụng cả với diện "được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản".

Như vậy, khi mua xe máy đã qua sử dụng thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày làm chứng từ sở hữu chủ phương tiện phải làm thủ tục sang tên.

PV