Cập nhật tin tức tình hình dịch do virus corona mới nhất ngày 03/02

Cập nhật tình hình dịch virus corona: Tổng số trường hợp mắc: 17.387, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 17.205. Tổng số trường hợp tử vong: 362, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 361, tại Philippine: 1

+ Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc ngày 3/2 xác nhận đã có thêm 56 ca tử vong mới, nâng tổng số người thiệt mạng tại riêng Trung Quốc do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (2019-nCoV) lên 360 người. Bên cạnh đó, tính đến cuối ngày 2/2, tỉnh Hồ Bắc cũng xác nhận có thêm 2.103 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm loại virus nguy hiểm này là 11.177 người.

+ Thủ tướng Israel đã chỉ đạo các nhà nghiên cứu nước này bắt tay nghiên cứu và sau đó là bào chế vắc-xin phòng chống chủng virus corona mới (2019-nCoV), đồng thời nhận định nguy cơ chủng virus này lây lan đến Israel là tất yếu.

+ 40 hành khách bị cách ly sau chuyến bay từ Hàn Quốc tới Trung Quốc

+ Phát biểu họp báo ngày 2/2, Phó Tỉnh trưởng Hồ Bắc, bà Tiêu Cúc Hoa cho biết tình hình ở tỉnh miền Trung Trung Quốc này - tâm điểm của đợt bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (2019-nCoV) - vẫn "rất nghiêm trọng và phức tạp" trong khi các nguồn lực y tế ở cấp quận là tương đối thấp.

+ Ngày 2/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết Trung Quốc đã minh bạch hơn về chủng virus corona mới (2019-nCoV) so với những cuộc khủng hoảng trước đây, song Bắc Kinh vẫn chưa chấp nhận đề nghị hỗ trợ của Washington nhằm kiềm chế đợt dịch bệnh này.

+ Chính phủ Đức tối 2/2 thông báo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ thảo luận về một chiến lược chung nhằm đối phó với sự lây lan nhanh chóng của chủng virus corona mới (2019-nCoV) gây bệnh viêm phổi cấp.

+ Tập đoàn đường sắt quốc doanh của Nga thông báo sẽ ngừng các chuyến tàu chở khách tới Trung Quốc từ nửa đêm cho tới khi có thông báo tiếp theo vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp bùng phát do virus corona mới.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 7h30 ngày 3.2.2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 17.387, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 17.205.

- Tổng số trường hợp tử vong: 362, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 361, tại Philippine: 1.

- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 182.

- 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như sau:

1. Nhật Bản: 20 trường hợp.

2. Thái Lan: 19 trường hợp.

3. Singapore: 18 trường hợp.

4. Hàn Quốc: 15 trường hợp.

5. Hồng Kông (TQ): 14 trường hợp.

6. Úc: 12 trường hợp.

7. Đài Loan (TQ): 10 trường hợp.

8. Đức: 10 trường hợp.

9. Mỹ: 9 trường hợp.

10. Malaysia: 8 trường hợp.

11. Ma Cao (TQ): 8 trường hợp.

12. Việt Nam: 8 trường hợp.

13. Pháp: 6 trường hợp.

14. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 5 trường hợp.

15. Canada: 4 trường hợp.

16. Ý: 2 trường hợp.

17. Anh: 2 trường hợp.

18. Nga: 2 trường hợp.

19. Philippine: 2 trường hợp (1 trường hợp tử vong).

20. Ấn Độ: 2 trường hợp.

21. Campuchia: 1 trường hợp.

22. Phần Lan: 1 trường hợp.

23. Nepal: 1 trường hợp.

24. Sri Lanka: 1 trường hợp.

25. Thuỵ Điển: 1 trường hợp.

26. Tây Ban Nha: 1 trường hợp.

Tình hình dịch bệnh do virus corona vẫn đang diễn biến phức tạp.

Trong đó, Mỹ xác nhận ca nhiễm virus corona thứ 9, ở Santa Clara, California

Bệnh nhân là phụ nữ, hiện cô đã được cách ly và gia đình cô sống cùng hiện tự cách ly tại nhà. Người phụ nữ này gần đây có đi du lịch đến Vũ Hán. Đây là trường hợp nhiễm virus corona thứ hai ở Santa Clara và không liên quan đến trường hợp nhiễm bệnh trước đó ở địa phương này.

Hàn Quốc ngày 2-2 xác nhận có thêm 3 ca dương tính với virus corona, nâng tổng số người nhiễm ở nước này lên 15 người. Ngoài ra, Hàn Quốc hiện đang có 87 người khác được cách ly để chờ kiểm tra chi tiết hơn.

Ngày 2-2, hãng tin Reuters cho biết Philippines vừa thông báo trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona. Phía Philippines cho biết thêm cùng đi với nạn nhân đã tử vong này, có một phụ nữ 38 tuổi. Bà cũng mang triệu chứng viêm phổi và hiện vẫn được điều trị tại bệnh viện Manila.

Trong cuộc họp báo sáng 02/02/2020 bộ trưởng Y Tế Philippines, Francisco Duque trấn an công luận rằng chính quyền nước này đã có những biện pháp cần thiết "phòng ngừa dịch bệnh lây lan".

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ