Lần đầu Tokyo có nữ thị trưởng, hướng đến Olympic 2020

Cựu Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Yuriko Koike ngày 31-7 đã được bầu làm thị trưởng Tokyo với hơn 2,9 triệu phiếu, bỏ xa các đối thủ. Tổng cộng có 21 ứng viên ganh đua cho vị trí này.

Theo đó, bà Koike, 64 tuổi, đã trở thành người phụ nữ Nhật Bản đầu tiên đứng đầu một thủ đô rộng lớn với hơn 13 triệu dân và ngân sách điều hành lớn hơn cả ngân sách quốc gia của Thụy Điển.

Trong lời phát biểu trước những người ủng hộ, bà Koike cho hay sẽ tìm cách cải thiện đời sống của tất cả người dân Tokyo, dù già trẻ lớn bé hay những người tật nguyền và theo đuổi các chính sách tạo điều kiện tốt hơn cho phụ nữ. "Tôi sẽ dẫn dắt chính trị Tokyo theo cách chưa từng có, một Tokyo mà bạn chưa từng thấy" - bà Koike nói.

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của bà là sẽ đến tham dự Thế vận hội (Olympic) Rio de Janeiro tại Brazil với tư cách đại diện của thành phố sẽ tổ chức sau đó và giải quyết vấn đề tài chính cho tổ chức Olympic 2020 tại Tokyo. Việc tổ chức Olympic 2020 tại Tokyo đang gặp khó khăn với chi phí tăng vọt và kế hoạch xây cất bị trì trệ. Logo của Olympic Tokyo cũng phải vẽ lại sau khi bị cáo buộc lấy ý tưởng của người khác.

Bà Koike tốt nghiệp Đại học Cairo (Ai Cập) và là một nhà báo truyền hình trước khi tham gia chính trường từ năm 1992. Bà từng nắm chức Bộ trưởng Môi trường năm 2005 và là Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào năm 2007.

Tuy nhiên, bà ra tranh cử thị trưởng Tokyo mà không có sự hậu thuẫn của đảng Dân chủ cấp tiến (LDP). Vì vậy, bà đã tranh cử như ứng viên độc lập với hứa hẹn trong sạch sau khi 2 người tiền nhiệm phải từ chức vì các tai tiếng tài chính.

Người tiền nhiệm của bà Koike, ông Yoichi Masuzoe, đã từ chức vào tháng 6-2016 sau khi thú nhận đã chi những số tiền quá lớn vào các chuyến công tác cũng như trang hoàng văn phòng. Người tiền nhiệm Naoki Inose cũng từ chức do vụ bê bối tài chính năm 2013, ngay sau khi Tokyo giành quyền đăng cai Olympic.