Các tập đoàn dầu mỏ Nga nhất trí đóng băng sản lượng

Chốt phiên giao dịch ngày 1-3 trên thị trường New York (Mỹ) vào sáng nay, 2-3, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 4 tăng 65 cent (1,9%) lên 34,40 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng Năm cũng tăng 24 cent (0,7%) lên mức 36,81 USD/thùng. 

Giá dầu mỏ thế giới tiếp tục khởi sắc sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1-3 tuyên bố các tập đoàn dầu mỏ của nước này đã nhất trí “đóng băng” sản lượng ở cấp độ như đề xuất hồi tháng trước của Nga và Saudi Arabia nhằm vực dậy giá dầu, vốn đã “lao dốc” tới mức thấp gần kỷ lục trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 16-2, sau cuộc họp với Qatar và Venezuela, Nga và Saudi Arabia - hai quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới - đã nhất trí “đóng băng” sản lượng ở mức của tháng 1-2016 để giải quyết tình trạng dư thừa dầu mỏ trên toàn cầu, tuy nhiên để đạt được một thỏa thuận hỗ trợ giá “vàng đen” còn phụ thuộc vào các nhà sản xuất khác.