CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam đọ sức với Ấn Độ, Thái Lan tại giải King's Cup 2019

ĐT Việt Nam sẽ tham dự King’s Cup do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức, diễn ra vào tháng 6 tới.

Cụ thể, 4 đội bóng tham dự sẽ là Việt Nam, Ấn Độ, chủ nhà Thái Lan và một đội bóng chưa xác định. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã gửi thư mời tới các Liên đoàn trên và Ấn Độ đã đồng ý sớm.

Riêng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ban đầu tỏ ra khá chần chừ, khiến chủ nhà Thái Lan phải dự phòng phương án mời Slovakia thế chỗ. Thậm chí, vào tháng trước, đã có những thông tin cho rằng VFF đã từ chối lời mời tham dự giải đấu mà Thái Lan tổ chức. 

Nhưng theo thông tin mới nhất, ĐT Việt Nam sẽ tham dự giải đấu này. King’s Cup 2019 sẽ diễn ra từ 5-8/6 tại Thái Lan và đây sẽ là các trận đấu giao hữu chính thức thuộc hạng A FIFA nên sẽ có ảnh hưởng lên bảng xếp hạng FIFA.

Cụ thể, phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ trong buổi họp báo chiều nay ngày 13/3: “Ban đầu, Thái Lan định tổ chức King’s Cup vào tháng 3/2019 và VFF không thu xếp được thời gian. Trước đó, VFF và LĐBĐ Hàn Quốc cũng không thể tổ chức trận Siêu Cúp Đông Nam Á và Đông Á cũng với lý do tương tự".

"Tuy nhiên, sau khi LĐBĐ Thái Lan quyết định điều chỉnh thời gian giải đấu từ tháng 3 sang tháng 6, vào những ngày FIFA Days. Họ tiếp tục gửi lời mời tới VFF, sau khi tham khảo ý kiến HLV Park Hang Seo và công ty VPF, đơn vị điều hành giải chuyên nghiệp để sắp xếp lịch thi đấu V.League, VFF đã nhận lời mời từ Thái Lan".

Ông Tuấn cũng cho biết thêm: "Ngoài Việt Nam và chủ nhà Thái Lan, King’s Cup còn có sự góp mặt của Ấn Độ và một ĐT đến từ Đông Bắc Á". 

ĐT Brazil từng có chiến thắng hủy diệt trước ĐT Thái Lan tại King’s Cup

King’s Cup là một giải đấu bóng đá quốc tế được tổ chức tại Thái Lan nhằm tri ân Nhà vua nước này. Giải đấu được thành lập vào năm 1968 và được tổ chức hàng năm kể từ đó, ngoại trừ các năm 1983, 1985, 2008, 2011 và 2014.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan từng mời được nhiều đội tuyển hàng đầu tham dự giải đấu này, nổi bật nhất là ĐT Brazil ở giải đấu được tổ chức năm 1999, với sự góp mặt của hàng loạt huyền thoại như Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos hay Rivaldo.

Mùa giải năm ngoái, ĐT Thái Lan chỉ có được ngôi Á quân sau khi thua Slovakia với tỷ số 2-3 trong trận chung kết. Đáng chú ý, ĐT Việt Nam từng dự King’s Cup 1 lần vào năm 2006 và về nhì (thua Thái Lan 1-3 ở chung kết).

Thái Duy