Biến đổi khí hậu có thể khiến hơn 250.000 người chết mỗi năm

(SHTT) - Theo nghiên cứu gần đây, trong thập kỷ tới, hơn một phần tư triệu người có thể chết mỗi năm do biến đổi khí hậu.

Năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến khoảng 250.000 ca tử vong mỗi năm từ năm 2030 đến 2050 từ các yếu tố như suy dinh dưỡng, sốc nhiệt và sốt rét.

 Biến đổi khí hậu có thể khiến hơn 250.000 người chết mỗi năm

Nhưng theo nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y học New England, đây là một "ước tính bảo thủ" bởi vì nó không tính đến các yếu tố liên quan đến khí hậu khác có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong, chẳng hạn như thay đổi dân số và giảm năng suất lao động từ nông dân do nhiệt độ tăng. Ngoài ra, ước tính của WHO đã không tính đến các bệnh tật và ca tử vong liên quan đến sự gián đoạn trong các dịch vụ y tế gây ra bởi các sự kiện thời tiết và khí hậu khắc nghiệt.

Một nghiên cứu năm 2016 đã đưa ra ước tính về các trường hợp tử vong liên quan đến biến đổi khí hậu, nhưng lưu ý rằng chỉ riêng việc sản xuất thực phẩm giảm được dự đoán sẽ dẫn đến con số 529.000 người chết vào năm 2050.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, biến đổi khí hậu cũng có thể khiến hơn 100 triệu người rơi vào tình trạng nghèo đói vào năm 2030, điều này sẽ khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sức khỏe khi khí hậu thay đổi.

Tất cả những điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư chính sách để giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy các cách để giảm thiểu tác động tới sức khỏe của biến đổi khí hậu.

Báo cáo cho biết: "Biến đổi khí hậu đang gây ra bệnh tật và tử vong cùng với những rủi ro được dự báo sẽ tăng đáng kể khi có thêm các hiện tượng biến đổi khí hậu, đe dọa sức khỏe của hàng triệu người. Các mối đe dọa phổ biến đối với sức khỏe do biến đổi khí hậu đòi hỏi các hành động cấp bách từ các chuyên gia y tế và chính phủ để bảo vệ sức khỏe của các thế hệ trong hiện tại và tương lai."

Phương Ly