Mesut Oezil từ chối hợp đồng 1 triệu Bảng/tuần từ châu Á để ở lại Arsenal

(SHTT) - Đây là thông tin rất bất ngờ được chính người đại diện của Mesut Oezil - ông Dr Erkut Sogut tiết lộ.

Mesut Oezil từ chối bản hợp đồng khủng từ châu Á để tiếp tục gắn bó với Arsenal

Ở mùa giải trước, khi mà Mesut Oezil chỉ còn hạn hợp đồng 1 năm với Arsenal thì tương lai của tiền vệ người Đức là vấn đề mà truyền thông Anh đặc biệt quan tâm. Sau rất nhiều lần thương thảo, Oezil quyết định tiếp tục gắn bó với Pháo thủ khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức lương 350.000 bảng/tuần vào đầu năm.

Vì vậy, Oezil đã nhận vô vàn chỉ trích từ NHM khi nhiều người cho rằng anh ở lại Arsenal vì tiền, và màn trình diễn của anh không xứng đáng với mức lương đó.

Tuy nhiên, người đại diện của Oezil, Dr Erkut Sogut đã khẳng định rằng tiền không phải là yếu tố lớn nhất trong việc Oezil chọn ở lại Arsenal. Thậm chí, ông Sogut còn cho biết thân chủ của mình đã từ chối bản hợp đồng cực "khủng" 1 triệu Bảng 1 tuần từ châu Á.

"Chúng tôi đã nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ châu Á, thậm chí có những lời đề nghị điên rồ. Nhưng với Oezil, tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất. Tiền đương nhiên là yếu tố quan trọng nhưng mọi người phải nhớ rằng năng lực bóng đá chỉ là một khía cạnh để thương thảo hợp đồng. Ngày nay, hiệu quả thương mại của một cầu thủ mới mang tính quyết định".

"Oezil là cầu thủ ở Ngoại hạng Anh có lượng người theo dõi trên mạng xã hội cao nhất và tôi còn biết số áo của anh ấy được bán nhiều nhất của đội. Thị trường của anh ấy mở rộng trên toàn thế giới".

"Thời điểm đó, chúng tôi được tự do ký hợp đồng với mọi CLB (Vì Oezil chỉ còn hạn hợp đồng 6 tháng với Arsenal), nhưng cuối cùng Oezil không đi đâu cả bởi anh ấy yêu Arsenal. Tôi để anh ấy quyết định mọi thứ và Oezil đã nói rằng 'đây là nhà của tôi và tôi muốn tiếp tục gắn bó với CLB'" - ông Sogut cho biết.

Mesut Oezil giữ vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Unai Emery

Thái Duy