Siêu bão Mangkhut tiến nhanh về Biển Đông, có nguy cơ cao gây ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam

(SHTT) - Hiện tại, siêu bão Mangkhut đang di chuyển nhanh về Biển Đông với tốc độ 200- 220 km/h tương đương với mức gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

 Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 16h ngày 13/9, tâm siêu bão Mangkhut  ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 890 km, sức gió gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220 km/h), giật trên cấp 17.

 

Siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Dự kiến, đến 16h ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão Mangkhut sẽ ở cách đảo Luzon khoảng 280 km, sức gió gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. 16h ngày 15.9, vị trí tâm bão ở trên khu vực đông bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 900 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 16h ngày 16.9, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

"Bão Mangkhut sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) nhưng vẫn có cường độ rất mạnh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17-18.9. Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-19.9", cơ quan khí tượng cảnh báo.

 
Hình ảnh chụp cận mắt bão Mangkhut. 

Theo các hình ảnh được chụp về từ các vệ tinh của Mỹ, các chuyên gia cho biết đây là cơn bão có cường độ hoạt động lớn nhất trong lịch sử nhân loại và sức công phá của nó cực kỳ lớn. 

Hiện trên đại dương đang có tất cả 7 cơn bão đang hoạt động, các chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định rằng đây là hiện tượng vô cùng lạ, có thể dẫn tới những ảnh hưởng vô cùng lớn tới cuộc sống của con người.

Bình An (t/h)