Nhật Bản: Lũ lụt khiến hơn 70 người thiệt mạng

(SHTT) – Mưa lớn kéo dài gây ra ngập lụt tại nhiều khu vực tại Nhật Bản. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 170 người chết và mất tích trong trận lũ lụt này.

Theo những ghi nhận từ các địa phương tại Nhật Bản, hiện tại đã có ít nhất 76 trường hợp tử vong và 92 trường hợp khác mất tích tại khu vực Kyushu và Shikoku do ảnh hưởng từ bão lũ.

 Hàng trăm ngoi nhà tại các vùng phía Tây Nhật Bản chìm trong biển nước. Nguồn:TTXVN

Chính quyền các vùng diễn ra thiên tai đã phát lệnh sơ tán 4,72 triệu người và huy động 48.000 nhân viên chức năng thuộc quân đội, cảnh sát và cứu hỏa thực hiện tìm kiếm những người bị thương, những người bị mắc kẹt và tìm kiếm thi thể của những người xâu số.

Đây là trận mưa lũ lớn nhất trong vài thập kỷ gần đây tại Nhật bản. Lũ quét và sạt lở đất đã cuốn trôi rất nhiều xe cộ và gây ngập úng trên diện rộng. Nhiều người dân hiện vẫn đang phải trú ẩn tại các căn nhà ngập úng chờ nhân viên cứu hộ tới sơ tán.

Một số ngôi làng đã bị chìm trong biển lũ. Các lực lượng chức năng triển khai cứu hộ bằng nhiều phương hướng khác nhau như sử dụng trực thăng hoặc các phao cứu hộ để đưa người dân tới các khu vực an toàn.

Những người dân đang bị mắc kẹt tại nhà riêng cũng đang được nhanh chóng sơ tán tới nơi an toàn bằng trực thăng và ca-nô cứu hộ. Nguồn:TTXVN. 

Do mưa lũ và ngập lụt, nhiều nhà máy sản xuất nằm trong khu vực xảy ra thiên tai cùng đã buộc ngừng sản xuất. Ngoài ra nhiều tuyến đường giao thông cũng bị chặn do sạt lở.

Các cơ quan chức năng đang cố gắng tiến hành các công tác cứu hộ và dọn dẹp các vùng gặp thiên tai đặc biệt tập trung “giải vây” cho các tuyến đường đang bị cô lập để các đội hõ trợ dễ dàng tiếp cận vùng thiên tai.

Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cho biết, lượng mưa đo được sau 3 giờ mưa lớn tại một khu vực thuộc tỉnh Kochi đã lên đến 26,3cm, mức cao nhất kể từ khi cơ quan này tiến hành đo đạc vào năm 1976.

 Bình An