Các tù nhân sử dụng "mèo nghiệp vụ" để tuồn lậu điện thoại di động vào nhà tù

(SHTT) - Điện thoại di động được chuyển trái phép vào nhà tù là một vấn đề toàn cầu, nhưng gần đây Costa Rica đã trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng "mèo nghiệp vụ" để tẩu tán điện thoại di động vào nhà tù.

Vào sáng ngày 17/4, Bộ Tư pháp Costa Rica đã phát hành một đoạn video về việc một con mèo bị bắt lại trong khi cố gắng tìm đường vào nhà tù La Reforma, Alajuela.

Đoạn phim cho thấy con mèo mang theo một bưu kiện lạ được gắn vào ngực và quấn quanh cổ. Sau khi tháo bưu kiện khỏi con mèo, nhân viên trại giam phát hiện bên trong gói hàng có chứa một điện thoại di động đã được kích hoạt, cũng như một bộ sạc, một pin thay thế và tai nghe kèm theo.

 

Văn phòng báo chí của Bộ Tư pháp Costa Rica hiện chưa thể xác định chính xác con mèo bị bắt đến từ đâu, nhưng họ đã khẳng định rằng đó là "con mèo đã qua đào tạo chuyên nghiệp" thứ hai bị chặn bởi các lính canh trong hai tuần vừa qua.

Cách đây vài năm, các lính canh tại một nhà tù khác ở Costa Rica cũng đã bắt được một “chú chim bồ câu” mang 14 gram cô-cai-in và 14 gram cần sa cho tù nhân nào đó ở bên trong.

Chim bồ câu có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong trại giam và chuyển giao hàng hóa, nhưng chúng chỉ có thể mang theo các đồ vật nhẹ. Mặt khác, mèo có thể mang theo cả một bộ điện thoại di động đầy đủ một cách dễ dàng.

Điện thoại là một mặt hàng giá trị đối với các tù nhân. Chúng giúp họ điều phối các hoạt động kinh doanh ngay cả khi đang trong kỳ hạn chịu phạt trong tù, gây áp lực cho các nhân chứng và thậm chí thực hiện những trò gian lận thông qua điện thoại và email.

 

Costa Rica đã cố gắng ngăn chặn việc tiếp nhận điện thoại di động trong các cơ sở giam giữ trong nhiều năm qua, nhưng các đề xuất đã bị kẹt lại trong các lập luận hiến pháp và quá trình lập pháp từ năm 2016.

Nguyễn Huế