TP Hồ Chí Minh hỗ trợ Hải Dương tiêu thụ vải thiều

Ngày 15-5, tại TP Hồ Chí Minh, ngành công thương tỉnh Hải Dương và TP Hồ Chí Minh đã có buổi kết nối cung-cầu, nhằm tìm giải pháp tiêu thụ vải thiều (đặc sản Hải Dương) vụ mùa 2015.

Buổi Hội nghị cũng có sự tham gia của các doanh nghiệp thu mua và phân phối vải thiều, các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối nông sản và các chợ truyền thống lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Nguyễn Anh Cương cho biết, Hải Dương có khoảng 11 nghìn ha vải, với tổng sản lượng quả tươi hằng năm khoảng 50 nghìn tấn. Thời gian thu hoạch chính (vải thiều chín rộ) là từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 7, lại khó bảo quản được lâu…

Những năm gần đây, lượng vải thiều được tiêu thụ tươi tại thị trường trong nước chiếm 50% tổng sản lượng, 20% vải tươi được xuất khẩu sang Trung Quốc, 25% được sấy khô… Năm 2014, tổng sản lượng vải của Hải Dương đạt hơn 48.200 tấn và giá bán vải thiều bình quân chỉ có 8.000 đồng/kg. Hiện nay, Hải Dương đã xây dựng được 25 mô hình sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích khoảng 229,8 ha; sản lượng vải được cấp chứng nhận VietGAP đạt hơn 1.500 tấn/năm. Bên cạnh đó, có gần 19 ha vải với 97 hộ nông dân được cấp mã số vùng trồng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ.

Trước thực tế đó, lãnh đạo tỉnh Hải Dương mong các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên trách, cùng các doanh nghiệp phân phối, siêu thị và chợ ở TP Hồ Chí Minh quan tâm, hỗ trợ việc quảng bá và tiêu thụ vải thiều của Hải Dương. Lãnh đạo ngành công thương và các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chợ ở TP Hồ Chí Minh cho biết, sẽ ưu tiên thu mua và tiêu thụ vải thiều Hải Dương, từ khâu quảng bá, vận chuyển, bảo quản đến bán hàng.