Dự báo thời tiết 30 Tết và Giao thừa: Áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần trong 24 - 36 giờ tới

(SHTT) - Người dân ở một số tỉnh sẽ không phải lo ứng phó với bão Sanba trong dịp Tết bởi theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu và tan trên biển trong 24 - 36 giờ tới.

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Trung ương, vào lúc 1h ngày hôm nay 15/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 01 giờ ngày 16/02, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng  9,1 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 260km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

 

Đến 01 giờ ngày 16/2, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng  9,1 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 260km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7,5 đến 10,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông.Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, suy yếu và tan dần.

Dự báo cụ thể cho từng vùng:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 93%.Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ; có nơi trên 30 độ C.

 

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20 độ; phía nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ; phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Thảo Linh