Câu chuyện bản quyền truyền hình ASIAD 19: Mức giá kỷ lục, nhà đài Việt Nam không mặn mà

(SHTT) - Bản quyền truyền hình của Đại hội thể thao lớn nhất châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) được cho là nằm ngoài khả năng chi trả của các nhà đài Việt Nam với mức giá tăng cao kỷ lục.

 Đại hội thể thao lớn nhất châu Á lần thứ 19 (ASIAD) diễn ra từ ngày 23/9 - 8/10 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Đến thời điểm này, bản quyền truyền hình (BQTH) Á vận hội trên lãnh thổ Việt Nam chưa thuộc về bất kỳ đơn vị truyền thông nào trong nước bởi giá cực đắt.

Được biết, giá BQTH ASIAD tăng với tốc độ phi mã. ASIAD 17 năm 2014, giá BQTH chỉ vào khoảng 200.000 USD và duy nhất Công ty truyền hình cáp (SCTV) mua được gói này trên lãnh thổ VN.

Đến ASIAD 18, mức giá để mua thành công đã tăng lên khoảng 2 triệu USD. Thời điểm đó, không một nhà đài nào tỏ ra sẵn sàng bỏ ra số tiền này để được quyền phát sóng các môn thi đấu ở ASIAD 18. Trước đó, một số đài đã thương thảo, với nguyện vọng chỉ muốn mua gói liên quan tới môn bóng đá nhưng cũng không được chấp thuận vì đối tác chỉ bán trọn gói tất cả các môn, không tách lẻ để bán từng môn. 

 

Chỉ đến khi đội tuyển Olympic Việt Nam của HLV Park Hang Seo thi đấu xuất sắc trong đó có việc đánh bại Nhật Bản để vào vòng 16 đội môn bóng đá nam, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) mới đàm phán mua thành công bản quyền ASIAD 18 sau khi có sự góp sức của 2 doanh nghiệp lớn trong nước để phục vụ nhu cầu theo dõi các trận đấu của người hâm mộ.

Còn đến năm nay (ASIAD 19 lùi một năm do ảnh hưởng Covid-19), đối tác Hàn Quốc (có trụ sở tại Mỹ) đã đưa ra con số làm choáng váng tất cả các đài tại Việt Nam: 15 triệu USD (hơn 356 tỉ đồng). Đại diện của một đơn vị truyền thông cho biết đây là giá chào bán. Ngoài ra người mua còn phải chi ít nhất từ 70.000 - 100.000 USD phí truyền dẫn. Chưa kể khoản chi khác, trong đó có thuế.

Với múc giá này, bản quyền ASIAD 19 rất khó bán ở Việt Nam. Các nhà đài tìm cách mua riêng bản quyền gói bóng đá, nhưng phía đơn vị giữ bản quyền không đồng ý. Các nhà đài chia sẻ, với mức giá này, nếu các đài liên kết với nhau cũng không thể đáp ứng. Đồng thời, việc khai thác quảng cáo của các đài truyền hình cũng không thể đáp ứng được. Trong trường hợp nếu các đội của Việt Nam đi sâu, có thể thu được quảng cáo (nhưng chắc chắn không lãi nhiều). Còn nếu các đội không may dừng chân sớm thì nguy cơ bị lỗ nặng là không thể tránh khỏi. 

Được biết tại ASIAD, đoàn thể thao Việt Nam tham dự nhiều môn thi đấu ngoài bóng đá, như boxing, cầu mây, wushu, rowing, điền kinh…. Cơ hội giành huy chương được đặt vào cầu mây, các môn võ… 

Vân Anh