Hà Nội: Dự kiến nhận chuyển giao quản lý Khu CNC Hòa Lạc từ 1/8/2023

(SHTT) - Bộ KH&CN hiện đang phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tiến hành rà soát tất cả các nội dung công việc có liên quan, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để có thể tiến hành bàn giao từ ngày 1/8/2023 khi có Nghị quyết chính thức từ Chính phủ.

Ngày 19/7 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Hoàng Giang đã chủ trì buổi Họp báo thường kỳ quý 2/2023 của Bộ KH&CN.

Theo nội dung tại buổi họp báo, Bộ KH&CN đã phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội, Ban quản lý khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc tiến hành rà soát tất cả các nội dung công việc có liên quan, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể tiến hành bàn giao Khu CNC Hòa Lạc ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc chuyển giao Khu CNC Hòa Lạc về UBND TP. Hà Nội quản lý. Thời gian thực hiện bàn giao dự kiến bắt đầu từ ngày 1/8/2023.

Cụ thể, phát biểu tại buổi họp báo, bà Phạm Thị Vân Anh - quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ KH&CN, thời gian qua, thực hiện nghị quyết chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN phối hợp với UBND thành phố Hà Nội xây dựng đề án chuyển giao Khu CNC Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ KH&CN về UBND thành phố Hà Nội.

Bà Phạm Thị Vân Anh, quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KH&CN phát biểu tại họp báo - Ảnh: VGP/Hoàng Giang 

Bà Vân Anh cho biết, thực hiện đề án, Bộ KH&CN đã phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội và các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc chuyển giao Khu CNC Hòa Lạc về UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Hiện nay, nghị quyết đang hoàn thiện theo ý kiến của các thành viên Chính phủ, dự kiến hoàn thiện và trình Chính phủ trước ngày 26/7.

Bà Vân Anh cho biết thêm, Bộ KH&CN đã thống nhất với UBND thành phố Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định việc chuyển giao Khu CNC Hòa Lạc về Hà Nội để thuận lợi cho việc chuyển giao, không làm ảnh hưởng gián đoạn hoạt động của Ban Quản lý cũng như tác động đến Khu CNC.

Theo bà Vân Anh, Bộ KH&CN đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc tiến hành rà soát tất cả các nội dung công việc cần thiết. “Việc bàn giao có thể thực hiện ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc chuyển giao Khu CNC Hòa Lạc về UBND thành phố Hà Nội quản lý, thời hạn đặt ra là từ 1/8/2023”, bà Vân Anh chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang chủ trì buổi họp báo thường kỳ Quý 2/2023 của Bộ KH&CN - Ảnh: VGP/Hoàng Giang 

Trước đó, chia sẻ về lý do chuyển giao Khu CNC Hòa Lạc về Hà Nội, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cho biết, theo thông lệ quốc tế, Việt Nam hướng đến việc xây dựng và phát triển các khu công nghệ cao, bắt đầu bằng Khu CNC Hòa Lạc, sau đó là Khu CNC TPHCM, Đà Nẵng. Hiện nay một số tỉnh bắt đầu nghiên cứu thành lập đề án hình thành khu công nghệ cao.

Với khu CNC Hòa Lạc, Bộ KH&CN định hướng xây dựng mô hình này trở thành khu công nghệ lõi, tập trung phát triển khoa học lõi, thu hút các iện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu mà không tập trung vào mục tiêu nhanh chóng lấp đầy bằng thu hút doanh nghiệp FDI.

Với định hướng này, Khu CNC Hòa Lạc được kỳ vọng sẽ trở thành tiềm lực cho sự phát triển của Hà Nội.

Khu CNC Hòa Lạc được thành lập theo Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg, ngày 12/10/1998. Đến nay, sau 25 năm phát triển, khu CNC Hòa Lạc thu hút 104 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 100.000 tỷ đồng, có khoảng 30.000 nhân sự đang làm việc trực tiếp.

 

Theo Thứ trưởng Bùi Thế DUy, sự phát triển của Khu CNC Hòa Lạc trong những năm qua gặp nhiều khó khăn, trong đó vấn đề gây mất thời gian nhất là giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, vấn đề phát triển giai thông, đô thị chưa tương xứng cũng khiến các mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển Khu CNC Hòa Lạc không thể đạt được như kỳ vọng.

Với việc chuyển giao Khu CNC Hòa Lạc về cho UBND Thành phố Hà Nội quản lý, lãnh đạo Bộ KH&CN tin tưởng các vấn đề nan giải trong thời gian qua sẽ sớm được giải quyết.

“Chúng tôi tin rằng khi Hà Nội tiếp nhận khu công nghệ cao và giữ nguyên tinh thần phát triển công nghệ lõi thì sẽ có thêm giao thông, phát triển khu vực đô thị xung quanh. Hà Nội sẽ giải quyết được một số khó khăn thời gian qua”, Thứ trưởng Duy thông tin.

Khánh An