Chân dung nhà khoa học nữ Việt Nam được nhận huy chương Puskin năm 2017

(SHTT) - Với những việc làm củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, Phó giáo sư - tiến sỹ khoa học Nguyễn Tuyết Minh - cố vấn khoa học của Phòng đọc Thế giới Nga thuộc Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã vinh dự nhận Huy chương Puskin của Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã trao giải thưởng Nhà nước Liên bang Nga - Huy chương Puskin cho Phó giáo sư - tiến sỹ khoa học Nguyễn Tuyết Minh - cố vấn khoa học của Phòng đọc Thế giới Nga thuộc khoa Quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội vì những công lao của bà giúp củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc. Ngoài ra, còn có công dân các nước Pakistan, Litva và Hungari cũng vinh dự được nhận giải thưởng danh giá này.

PGS.TSKH Nguyễn Tuyết Minh được vinh dự nhận giải thưởng Puskin năm 2017 

Phát biểu tại buổi lễ, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh: “Bà Nguyễn Tuyết Minh là người tiên phong giảng dạy tiếng Nga ở Việt Nam, trong gần 60 năm qua bà đã đào tạo một lớp người kiệt xuất và tài năng”.

Được biết, PGS.TSKH Nguyễn Tuyết Minh từng tham gia công trình hợp tác giữa Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Việt Nam (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) với Bộ Đại học Nga về biên soạn giáo trình giảng dạy tiếng Nga.

 Bà hợp tác biên soạn giáo trình giảng dạy tiếng Nga Đại từ điển Nga-Việt

Năm 1986, bà được mời hợp tác tham gia làm bộ Đại từ điển tiếng Việt - Nga. Đây là công trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (nay là Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Bang Nga) và Ủy ban Khoa học Xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Trước khi giữ cương vị làm cố vấn Khoa học tại khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội thì bà đã có 15 năm làm Phó Chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Huy chương Puskin được trao tặng cho những người có thành tựu trong nghiên cứu và gìn giữ di sản văn hoa dân tộc và một số thành tựu khác. Ứng viên nhận Huy chương Puskin bao gồm công dân Nga và  nước ngoài có thành tích nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn học và giáo dục.

Người nhận Huy chương Puskin phải có kinh nghiệm tối thiểu 20 năm hoạt động  trong lĩnh vực xã hội và nhân văn.

Tính đến nay, có hơn 900 người đến từ 90 quốc gia trên thế giới, trong đó có 12 nguyên thủ quốc gia được nhận giải thưởng danh giá này.

PV(t/h)