Hà Nội: Thu giữ lượng lớn khí cười, rượu lậu trên phố Mã Mây

(SHTT) - Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục QLTT Hà Nội) đã phối hợp với Đội 7 Phòng PC03 (Công an TP Hà Nội) kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm và phát hiện nhiều bình khí N2O (khí cười), shisha, rượu ngoại không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, tại cơ sở kinh doanh có địa chỉ số 61 phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ nhiều hàng hóa gồm: 3 bình chứa khí N2O, tổng trọng lượng khí N2O cân được là 69,7 kg; 25 kg bóng. Toàn bộ bình chứa khí N2O và bóng trên không có nhãn mác, không ghi thông tin nhà sản xuất, nơi sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra cơ sở không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hoá này.

 

Đoàn kiểm tra còn phát hiện 94 chai rượu các loại gồm: Loại có tem: 03 chai rượu Royal Salute 21 loại 700ml/chai, nồng độ cồn 40%; 13 chai rượu Chivas 12, loại 700ml/chai; 08 chai rượu Chivas 18, loại 70cl, 40 GL; 09 chai rượu Ballantines, 01 litre, 40 % Vol;  07 chai rượu The Glenlivet, loại 700ml, 40% Vol; 04 chai rượu Bombay Saphire, loại 750ml, 40% Alc/vol;

 Loại không có tem: 04 chai rượu Royal Salute 21, loại 700ml/chai, nồng độ cồn 40%; 30 chai rượu Tsarine loại 750 ml/chai nồng độ cồn 12%; 01 chai rượu Chivas 12, loại 700ml/chai, nồng độ cồn 40% Alc/Vol; 15 chai rượu Cuvee Rose Champagne 750ml, 12% Vol. Đối với số hàng hóa là rượu do nước ngoài sản xuất đang bày bán tại cở sở, tại thời điểm kiểm tra cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ số hàng hóa là rượu nêu trên.

 

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Việt Hùng cho biết, tại thời điểm kiểm tra toàn bộ các bình chứa khí N20, bóng và thuốc shisha trên đều không có nhãn mác, thông tin nhà sản xuất, nơi sản xuất, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số hàng hóa nêu trên. Hiện số hàng hóa trên đã được Đội Quản lý thị trường số 17 tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến tác hại của bóng cười, theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hưởng, Phó trưởng Bộ môn Thần kinh, Đại học Y Hà Nội, bóng cười được bơm khí N2O là nhóm chất gây nghiện, ảo giác và có xu hướng tăng liều. Người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện và ngộ độc nếu sử dụng thường xuyên.

Bệnh nhân ngộ độc khí N2O sẽ có biến chứng thần kinh xuất hiện đầu tiên, sau đó đến các cơ quan khác. Cảm giác ban đầu là tê bì tứ chi, mất thăng bằng, đi lại không vững. Tình trạng ngộ độc kéo dài làm giảm khả năng tập trung trí nhớ, lo lắng, trầm cảm, thậm chí gây đột quỵ, co giật. Loại khí này còn làm tổn thương vùng tủy cổ dẫn đến yếu tứ chi, tàn phế, thậm chí hôn mê và tử vong.

Năm 2019, Bộ Y tế đã quyết định cấm sử dụng bóng cười trong giải trí. Khí N2O chỉ được phép sản xuất với mục đích công nghiệp, không được sử dụng cho người, trừ trường hợp bác sĩ chỉ định dùng trong y tế.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên lựa chọn hình thức giải trí lành mạnh, có ích để bảo vệ sức khỏe. Trường hợp người đã sử dụng bóng cười dẫn đến ngộ độc cần đến khám sớm để điều trị kịp thời, tránh để lại di chứng thần kinh lâu dài.

Minh Vân