Đắk Lắk: Trao tặng nhà sàn tình nghĩa cho phụ nữ Ê Đê ở buôn Hra Ea Hning

Ngày 30/8, Hội Từ Tâm Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND xã Dray B’hăng, huyện Cư Kuin, cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ khánh thành, trao tặng nhà sàn tình nghĩa tại buôn Hra Ea Hning.

Tham dự buổi lễ có ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND xã Dray B'hăng huyện Cư Kuin; các nhà tài trợ và đông đảo người dân buôn Hra Ea Hning…

Ngôi nhà sàn được xây dựng tại buôn Hra Ea Hning theo kiến trúc truyền thống của người Ê Đê. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích 60m2, tổng kinh phí xây dựng là 300 triệu đồng. Ngôi nhà sàn truyền thống này được trao tặng cho nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo không có nơi để phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở buôn Hra Ea Hning, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin.

 Lãnh đạo Hội Từ tâm Đắk Lắk, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cùng các đại biểu và nhà tài trợ cắt băng khánh thành nhà sàn tình nghĩa tặng cho đồng bào Ê Đê buôn Hra Ea Hning.

Nguồn kinh phí do Hội Từ tâm Đắk Lắk vận động, quyên góp và từ Đêm nhạc “Điều kì diệu từ trái tim” tổ chức ngày 10/7/2022 tại Trung tâm Văn hoá tỉnh (do Hội Từ tâm Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức). Ngoài nhà sàn, các mạnh thường quân còn tài trợ giếng khoan, hệ thống cấp nước cho nhà sàn; hỗ trợ kinh phí để lắp thêm trang thiết bị, vật dụng đưa nhà sàn vào hoạt động.

 Trao tặng nhà sàn tình nghĩa trị giá 300 triệu đồng cho đại diện buôn Hra Ea Hning

Bà Võ Thị Thiên Nga, Chủ tịch Hội Từ tâm Đắk Lắk chia sẻ: “Việc xây nhà cho hộ nghèo thì nhiều cơ quan, đơn vị khác đã làm nên Hội đã quyết định giúp đỡ nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo ở buôn Hra Ea Hning, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin. Hội đã thống nhất kế hoạch làm một ngôi nhà sàn tặng cho nhóm phụ nữ nghèo này, giúp các chị có điểm tựa vững chắc để giữ gìn, phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống, tăng thu nhập, sớm vượt qua hoàn cảnh khó khăn”.

Được biết, trước khi có nhà sàn, các thành viên của Tổ hợp tác dệt thổ cẩm buôn Hra Ea Hning phải mượn tạm chỗ của một ngôi nhà trong buôn để làm việc, không đủ che nắng, che mưa, ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất làm việc...

Toàn cảnh bên trong căn nhà sàn 

Ông Y Dzhung Byă, buôn trưởng buôn Hra Ea Hning cho biết: "Nhiều phụ nữ trong buôn ngoài làm nông nghiệp còn khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Ê Đê, nhưng không có chỗ để các chị em tập trung dệt mà chủ yếu dệt ở nhà riêng và do dệt riêng lẻ nên đầu ra của sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Nay được Hội Từ Tâm Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị, cá nhân hỗ trợ làm và trao tặng cho ngôi nhà sàn tình nghĩa, giúp các phụ nữ trong buôn có nơi để phát triển nghề dệt thổ cẩm, tăng thu nhập”.

Sau khi được bàn giao nhà sàn, Tổ dệt thổ cẩm của buôn sẽ dọn về đây hoạt động và sẽ tuyên truyền, vận động thêm nhiều phụ nữ trong buôn tham gia để vừa tạo công ăn việc làm, vừa gìn giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống được lưu truyền qua bao đời nay. 

Phi Vũ