Xe chở đất thi công đại lộ Đông Tây cày nát đường: Nhà thầu khắc phục hậu quả

Sau khi báo chí phản ánh vụ xe chở đất thi công dự án đại lộ Đông Tây (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cày nát đường dân sinh, nhà thầu đang tổ chức sửa chữa đường.

Liên quan vụ việc Người dân khổ sở vì xe chở đất thi công đại lộ Đông Tây, ông Quang Văn Tuy - Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, nhà thầu đang sửa chữa những đoạn đường hư hỏng mà báo chí đã phản ánh. 

"UBND xã yêu cầu nhà thầu phải giám sát, tăng cường số lần tưới nước đường lên, giãn cách các chuyến xe ra vì mùa nắng, mặt đường nhanh khô, tránh tình trạng bụi bặm, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân hai bên đường", ông Tuy cho hay.

 Đơn vị thi công dự án đại lộ Đông Tây sửa chữa đường dân sinh.

Cũng theo ông Tuy, trên tuyến đường dân sinh dài hơn 4km (thuộc thôn 6, buôn Kom'leo, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chạy từ mỏ đất ra đường Đại lộ Đông - Tây, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 515 đã cho dừng việc vận chuyển đất, đồng thời bố trí phương tiện chở đá đổ, san gạt và lu lèn sửa chữa các vị trí hư hỏng.

Ông Phạm Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng dự án đường Đông Tây - TP Buôn Ma Thuột (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 515) cho hay: "Theo cam kết, kết thúc dự án, nhà thầu sẽ hoàn trả lại con đường cho người dân theo hiện trạng ban đầu. Sau khi báo chí phản ánh, nhà thầu tiến hành sửa chữa những vị trí hư hỏng cục bộ, đồng thời thực hiện tưới nước để đảm bảo môi trường cho người dân."

Xe tải vận chuyển đất nhả bụi  gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trước đó, người dân thuộc thôn 6, buôn Kom'leo, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk liên tục phản ánh việc xe tải chở đất của Công ty An Đông nhả bụi gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và cây trồng. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, phóng viên Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo đến khu vực trên để xác minh sự việc. Theo quan sát, chưa đầy nửa ngày, hàng chục lượt xe liên tiếp lấy đất từ mỏ rồi chạy qua đường dân sinh gần 5km, khiến bụi bay mù mịt lên nhà cửa, cây trồng người dân hai bên đường. 

Theo tìm hiểu, xe tải chở đất tại mỏ đất buôn Kom Leo. Tại hiện trường, một quả đồi lớn bị xe múc "cạp đất" lên những chiếc xe để di chuyển đến dự án đường Đông Tây - TP Buôn Ma Thuột (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 515). 

Đại diện Công ty An Đông thừa nhận những phản ảnh của người dân về việc xe cơi nới, gây bụi là đúng nhưng... đó là điều không tránh khỏi (!).  

Dự án Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) được khởi công vào cuối tháng 9/2015. Dự án do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 998,117 tỷ đồng, từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ (khoảng 90%) và 10% nguồn ngân sách địa phương. Dự án có chiều dài 6,9km, điểm đầu tại nút giao đường Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng, điểm cuối tại nút giao giữa QL27 với đường vào Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Phúc Vinh