Mỹ từ chối đăng ký bản quyền cho tác phẩm tạo ra bởi AI

(SHTT) - Theo Văn phòng bản quyền Mỹ (USCO), chỉ có các tác phẩm “được tạo ra bởi con người” mới có thể đăng ký bản quyền.

Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ (USCO) đã từ chối nỗ lực đăng ký bản quyền cho một tác phẩm nghệ thuật có tên “Lối vào thiên đường” được tạo ra bởi một hệ thống AI - trí tuệ nhân tạo của tiến sĩ Stephen Thaler.

Trong phán quyết mới nhất của mình, cơ quan này đã chấp nhận rằng tác phẩm này được tạo ra bởi một AI, mà Thaler gọi là Cỗ máy Sáng tạo.

USCO cho biết rằng luật bản quyền hiện hành chỉ đưa ra những biện pháp bảo vệ “thành quả của lao động trí óc” “được hình thành từ sức mạnh sáng tạo của trí óc con người".

 

Do đó, một tác phẩm có bản quyền "phải do con người tạo ra" và USCO cho biết họ sẽ không chấp nhận các tác phẩm "được sản xuất bởi máy móc hoặc quy trình cơ khí đơn thuần" mà thiếu sự can thiệp hoặc đầu vào sáng tạo từ tác giả là con người. Theo USCO, Thaler không đưa ra được bằng chứng cho thấy “Lối vào thiên đường” là kết quả sáng tạo của con người.

Họ cũng cho biết ông Thaler không thể đưa ra được bằng chứng bức họa là kết quả được tạo nên bởi con người, những tài liệu ông đưa ra cũng không đủ sức nặng để thuyết phục USCO để thay đổi các điều luật hiện hành. Điều này được ví tương tự như việc rất nhiều cấp tòa án, kể cả tòa án tối cao Mỹ cũng đã làm khi từ chối bảo vệ bản quyền với những sản phẩm được tạo nên không phải bởi con người, như là các bức vẽ của voi hay các bức ảnh được khỉ chụp.

Thaler cũng đang tìm cách đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho 2 sản phẩm được tạo ra bởi cỗ máy AI khác, có tên DABUS tại Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu nhưng vẫn đang bị từ chối do tác giả không phải là con người.

Mặc dù vậy, cũng có ngoại lệ khi một thẩm phán tại Úc năm ngoái đã đồng ý rằng các phát minh được tạo ra bởi AI đủ điều kiện để được bảo hộ sáng chế. Nam Phi cũng cấp bằng sáng chế cho 1 sản phẩm của Thaler với ghi chú “phát minh được tạo ra một cách tự động bởi trí thông minh nhân tạo”.

Minh Anh