Trào lưu thả tim Xoxo và Hali trên Facebook có nguồn gốc từ đâu?

(SHTT) - Những ngày qua, cộng đồng mạng đang khá xôn xao với trào lưu thả tim Xoxo và Hali trên Facebook. Hai cụm từ này nhanh chóng được nhiều người biết đến và được sử dụng rộng rãi từ các trang Facebook cá nhân đến các group Fanpage.

Với những người dùng Facebook thì chắc hẳn đã quá quen thuộc với cụm từ Xoxo và Hali đang trở thành trào lưu hiện nay. Đặc biệt với những người dùng tuổi teen thì họ bắt nhịp xu hướng này một cách nhanh chóng.

Chỉ cần lướt Facebook, người dùng sẽ dễ dàng đọc được những dòng trạng thái với nội dung như "Gõ xoxo hoặc Hali để thả tim nào các bạn" và kéo theo đó là hàng loạt bình luận 2 chữ này được lặp đi lặp lại. Với những người chưa thử trào lưu thì đây chắc chắn là một điều khiến họ tò mò còn với những bạn trẻ đã thử rồi thì sẽ khá thích thú khi nhìn thấy "tim bay phấp phới" như lời các cư dân mạng kháo nhau.

 Trào lưu thả tim Xoxo và Hali trên Facebook có nguồn gốc từ đâu?

Được biết, chỉ cần người dùng bình luận 2 từ trên thì sẽ có 6 biểu tượng hình quả tim bắt đầu xuất hiện từ dưới lên ở 2 phía bên trái và bên phải. Không chỉ vậy, sau đó các trái tim này sẽ tỏa ra và tạo hiệu ứng rất đẹp. 

Cùng với đó, khi người dùng bình luận hoặc viết trạng thái với 2 chữ Xoxo và Hali thì 2 chữ này sẽ chuyển từ tông màu đen truyền thống của Facebook sang dạng màu hồng.

Mặc dù theo trào lưu này nhưng nhiều người lại không biết rõ nguồn gốc của 2 chữ Xoxo và Hali. Được biết “x” và “o” được xem là biểu tượng của “nụ hôn” và “cái ôm”. Trong nền văn hóa phương Tây, mỗi khi kết thúc một bức thư, người ta sẽ dùng hai chữ cái này để biểu lộ tình cảm đối với người nhận. Cho tới bây giờ, hai biểu tượng này vẫn được sử dụng rộng rãi, thậm chí lan rộng ra toàn thế giới và ngay cả người châu Á cũng cảm thấy quen thuộc.

Trong khi đó, từ Hali cũng có ý nghĩa tương tự. Đây là tiếng Phần Lan nhưng khi dịch sang tiếng Việt thì nó có nghĩa là cái ôm. 

 Trào lưu thả tim Xoxo và Hali trên Facebook đang được cư dân mạng sử dụng rộng rãi

Nhiều người cho rằng, Facebook đang dần dần triển khai tính năng này ra nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới để tăng sự tương tác với người dùng. Hi vọng vào một ngày không xa, chữ “ôm” và “hôn” trong Tiếng Việt cũng sớm được Facebook “nhuộm hồng”.

Trước đây, Facebook cũng đã đưa ra hiệu ứng thả đũa thần Harry Potter đình đám hay như Cờ lục sắc LGBT. Còn mới đây, cộng đồng mạng cũng bắt kịp trào lưu con rắn bò bằng cách viết bình luận #RAN trên Facebook.

Thy San