Lợi ích của việc dạy trẻ tự kỷ tập bơi

(SHTT) - Những trẻ mắc bệnh tự kỷ có nguy cơ chết đuối cao hơn 160 lần so với trẻ bình thường. Vì vậy việc dạy trẻ tự kỷ tập bơi là việc rất quan trọng.

Các chuyên gia cho rằng những trẻ đi lang thang quanh khu vực không có người giám sát thường bị cuốn hút bởi những bể bơi yên tĩnh.

Trẻ tự kỷ có  nguy cơ chết đuối cao hơn 160 lần so với trẻ bình thường

Tiến sỹ Guohua Li của trường Y tế Công cộng thuộc đại học Columbia cho biết: “Các lớp học bơi phải là sự ưu tiên hàng đầu cho trẻ tự kỷ”.

Ông cũng nói thêm rằng những đứa trẻ này nên bắt đầu tập bơi ngay sau khi được chẩn đoán ở độ tuổi 2 hoặc 3 - trước khi có bất kỳ loại liệu pháp chữa trị về hành vi hoặc ngôn ngữ.  

Trong cuộc phỏng vấn với Medical News Today, Tiến sĩ Li chia sẻ: "Với kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xã hội kém, trẻ tự kỷ có xu hướng tìm kiếm những vùng nước yên tĩnh để giải tỏa lo âu. Thật không may, hành vi này thường dẫn đến bi kịch".

Tiến sĩ Li và các đồng nghiệp đã đánh giá có hơn 1.300 người tự kỷ tử vong từ năm 1999 đến năm 2014. Họ phát hiện ra rằng tỉ lệ tử vong ở những người tự kỷ đã tăng khoảng 700% kể từ khi họ bắt đầu nghiên cứu và những người tự kỷ có nguy cơ bị thương tích gấp ba lần so với người bình thường.

Trẻ em bị  tự kỷ có khả năng vượt trội trong các lĩnh vực như toán học và khoa học

Theo báo cáo của Tạp chí Y tế Công cộng Hoa Kỳ, bên cạnh chết đuối, ngạt thở là nguyên nhân giết người phổ biến thứ hai. Những người bị chứng tự kỷ thường chết ở tuổi trung bình 36, tuổi thọ giảm hơn 1 nửa so với người bình thường. Bệnh về thần kinh ảnh hưởng đến nam giới gấp 4 đến 5 lần so với phụ nữ. Những người có tình trạng này cũng có thể gặp khó khăn trong việc hiểu ngôn ngữ và các quy tắc về tương tác xã hội hay hiểu biết cảm xúc.  

Tuy vậy những người bị chứng tự kỷ lại có khả năng vượt trội trong các lĩnh vực như toán học và khoa học. 

Hoài Nguyễn