Google hỗ trợ 18 triệu đô la giúp Ấn Độ chống lại đại dịch COVID-19

(SHTT) - Google cam kết sẽ viện trợ 135 crore Rs ( khoảng 18 triệu đô la) để chung tay dập tắt đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ - nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lây nhiễm dịch bệnh thứ hai này.

Ấn Độ - quốc gia tỷ dân Châu Á đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất của việc đại dịch bùng phát nhanh chóng mà chính phủ nước này dường như không có khả năng kiểm soát. Làn sóng dịch COVID-19 thứ hai tại đất nước 1,3 tỉ dân, với hàng trăm ngàn ca nhiễm và hơn 2.000 ca tử vong mỗi ngày gần đây, đang được so sánh như một trận “sóng thần” với sức hủy diệt dữ dội.

Ấn Độ đang phải gồng mình chống chọi đợt bùng dịch khủng khiếp nhất từ trước tới nay 

Trước tình hình đó, nhiều tổ chức, công ty và quốc gia trên toàn cầu đang dốc sức chung tay giúp Ấn Độ kiểm soát và dập tắt dịch bệnh. Google mới đây đã cam kết sẽ chi khoảng 18 triệu đô la để giải quyết những khó khăn tại Ấn Độ thời điểm hiện tại. Cam kết bao gồm hai khoản tài trợ từ Google.org và chi nhánh từ thiện của Google.

Sanjay Gupta, Phó Chủ tịch Google Ấn Độ cho biết: “Đầu tiên, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng để giúp họ trang trải chi phí hàng ngày. Số tiền thứ hai sẽ chuyển đến UNICEF để mua các thiết bị y tế khẩn cấp, bao gồm máy thở oxy và bộ kít xét nghiệm cho những nơi cần thiết nhất ở Ấn Độ.”

Số tiền tài trợ của Google sẽ dùng để hỗ trợ người dân, mua thiết bị y tế và tăng cường chiến dịch truyền thông 

Khoản tài trợ này bao gồm chi phí hỗ trợ quảng cáo cho các chiến dịch bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trên thực tế, gã khổng lồ công nghệ đã tăng cường hỗ trợ tài trợ quảng cáo bằng cách chi trả khoảng 15 triệu đô la để giúp chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận tăng độ phủ sóng trên phương tiện truyền thông. Ngoài ra, hơn 900 nhân viên đang hoạt động của Google đã đóng góp khoảng 500.000 đô la cho các tổ chức hỗ trợ các cộng đồng chống dịch.

Ngoài ra, Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai sẽ ủng hộ 700.000 đô la với tư cách cá nhân để giúp chống lại đại dịch coronavirus ở Ấn Độ. Pichai đã tweet: “Tôi thấy đau khổ khi chứng kiến cuộc khủng hoảng Covid ngày càng tồi tệ ở Ấn Độ”.

 Trong khi đó, CEO Satya Nadella của Microsoft liên tục hỗ trợ với hi vọng Ấn Độ sớm vượt ra khỏi cuộc khủng khoảng để bình ổn đất nước. Ông bày tỏ: “Tôi rất đau lòng trước tình hình hiện tại ở Ấn Độ. Microsoft sẽ tiếp tục sử dụng tiếng nói, tài nguyên và công nghệ của mình để các nỗ lực cứu trợ và hỗ trợ việc mua các thiết bị y tế quan trọng.”

Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, đang ảnh hưởng nặng nề bởi sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm COVID-19 mới.Tính đến ngày 25/4, Ấn Độ lập kỉ lục khi có thêm 349.691 ca nhiễm mới và 2.767 ca tử vong chỉ trong 24 giờ. Thủ đô New Delhi, tâm dịch ở nước này, đang khủng hoảng y tế trầm trọng.

Hân Lê