Vụ 2 bố con tử vong do cháy nhà ở Thanh Hóa: Còn nhiều điểm nghi vấn?

(SHTT) - Ngay sau khi vụ việc cháy nhà tại Thanh Hóa khiến 2 bố con tử vong xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bước đầu tìm hiểu nguyên nhân vụ việc

 Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 13h ngày 2/3, căn nhà tại số 132 đường Hoàng Diệu, khu phố 3, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra môt vụ hỏa hoạn. 

Nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khi khống chế được đám cháy, lược lượng chức năng cùng người dân vào bên trong ngôi nhà thì đã thấy 2 người đã tử vong.

2 nạn nhân tử vong gồm bố là Lê Ngọc Khương (SN 1976) và con trai là Lê Thanh Tùng (SN 2002) đang học lớp 9. Gia đình ông Khương làm nghề sửa chữa điện tử. Được biết, ngôi nhà bị cháy thuộc loại cấp 4, có diện tích khoảng 60m2.

Người thân của nạn nhân cho biết, 2 bố con anh K là người khá hòa đồng và không có xích mính với hàng xóm xung quanh.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, cái chết của bố con ông K có khá nhiều điểm bất thường. Bởi khi khi phá cửa vào được bên trong ngôi nhà, ngôi nhà chỉ bị cháy ở một góc, tuy nhiên thi thể hai bố con đã cháy xém đen. Nhiều nghi vấn được đặt ra đây không phải một vụ cháy nhà đơn thuần.

Đến chiều ngày 3/2, Thiếu tá Vũ Đình Tiến, Trưởng Công an phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà khiến cả hai bố con tử vong.

Hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành mổ pháp y để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cháy nhà khiến cho 2 bố con tử vong tại Thanh Hóa.

PV (t/h)