Hòa Phát lập công ty 10.000 tỷ đồng làm dự án thép Dung Quất

(SHTT) - Theo đó, Công ty sẽ có trụ sở tại Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, tỉnh Quảng Ngãi, công ty này được thành lập nhằm mục đích thực hiện Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát.

Khu tổ hợp thép Hòa Phát thay thế dự án thép Guang Lian Stell "treo" 10 năm qua tại Khu kinh tế Dung Quất.  Ảnh Zing.

Tập đoàn Hoà Phát (mã HPG-HOSE) vừa có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc thành lập Công ty Cổ phần Thép Hoà Phát Dung Quất, tại Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Hòa Phát sở hữu 98%, với 9.800 tỷ đồng. Công ty TNHH Thép Hoà Phát góp 1% với 100 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Thép Hoà Phát cũng góp 1% với 100 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Thép Hoà Phát Dung Quất được thành lập nhằm mực đích thực hiện Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn đầu tiên  sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động trong thời gian 2 năm kể từ ngày hoàn tất các thủ tục bàn giao đất và cấp giấy phép xây dựng.  

Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất với công suất đạt 4 triệu tấn mỗi năm và tổng vốn đầu tư lên đến 60.000 tỉ đồng. 

ông Nguyễn Tuấn Dương, sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, và ông  Mai Văn Hà giữ chức vụ Giám đốc. 

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, hàng năm lợi nhuận của dự án đạt khoảng 2 tỷ USD, dự án sẽ góp phần tăng quan trọng trong việc tăng sản lượng công nghiệp, dịch vụ. Hơn nữa mỗi năm ngân sách có thể được đóng góp 4.000 tỷ đồng, sau khi doanh nghiệp hoạt động với công suất tối đa. Dự kiến có khoảng 8.000 việc làm cho lao động địa phương tại đây.

Dự án này trước đó cũng Tập đoàn Hoà Phát đề xuất trên cơ sở từ dự án Liên hợp thép Quảng Ngãi Guang Lian sau 10 năm đình trệ. Dự án này đã có trong Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt từ đầu năm 2013. Và được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 25/1.

PV