Vụ máy bay Libya chở 118 người bị không tặc khống chế, 25 hành khách đã được thả tự do

(SHTT) - Một máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Afriqiyah Airways tại Libya, đã bị 2 tên không tặc khống chế yêu cầy phải chuyển hướng đến Malta, hiện tại 25 người trên máy bay đã được thả tự do.

Hình ảnh từ truyền hình Malta cho thấy một số hành khách đã được cho rời máy bay bị không tặc - Ảnh: RT 

Theo thông tin từ hãng hàng không Malta cho biết, chiếc máy bay bị không tặc khống chế hiện đã hạ cánh an toàn. Trên khoang hành khách của máy bay có 2 tên không tặc.

Ngay sau khi vụ việc không tặc khống chế máy bay xảy ra, Thủ tướng Malta Joseph Muscat thông báo về việc lực lượng an ninh đã sẵn sàng để xử lí tình huống nguy hiểm này.

Trước đó ông cũng đã chia sẻ trên twitter: "Chúng tôi được thông báo về tình hình nhiều khả năng đây là vụ không tặc và chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay nội địa của Libya đã chuyển hướng đến Malta vào sáng nay thứ Sáu (giờ địa phương). Lực lượng an ninh và đối phó khẩn cấp đã sẵn sàng”.

Tổng thống Malta Marie-Louise Coleiro cũng lên Twitter chấn an "mọi người giữ bình tĩnh và theo dõi thông tin chính thức do nhà chức trách công bố".

Theo tờ Times of Malta, hai tên không tặc khống chế máy bay Airbus A320 của hãng Afriqiyah Airways đã đe dọa sẽ nổ tung chiếc máy bay này.

Theo một số nguồn tin cho hay trong số 118 người bị khống chế, có 7 thành viên phi hành đoàn và 111 hành khách, trong đó có 82 nam, 28 nữ và 1 bé sơ sinh.

Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết không tặc đồng ý thả 25 phụ nữ và trẻ em, 90 người vẫn còn mắc kẹt.Tuy nhiên vẫn chưa rõ điều kiện để thả những người còn lại là gì.

Malta là một hòn đảo nhỏ nằm giữa Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya 500 km về phía bắc.

Lãnh đạo của đảng đối lập Malta Simon Busuttil đã bày tỏ quan ngại sâu sắc sau thông tin máy bay Libya chở 118 người bị không tặc khống chế, ông gọi đây là vụ việc cực kỳ đáng quan ngại. "Tôi sẽ hợp tác toàn diện với chính phủ để bảo vệ an ninh cho Malta và sự an toàn của hành khách", ông viết

RT đưa tin hai kẻ không tặc được mô tả là người "ủng hộ ông Gaddafi" (cố lãnh đạo Libya. Libya rơi vào hỗn loạn sau cuộc nổi dậy lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi năm 2011. Ông này sau đó bị giết chết.), cũng có thông tin khác cho rằng chỉ có một kẻ là không tặc khống chế máy bay  Libya chở 118 người.

PV t/h