Hà Nội thêm 1 ca dương tính Covid-19 mới tại Hoàng Quốc Việt

(SHTT) - Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy vừa ghi nhận một trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp dương tính là nam, 21 tuổi, từ Nga trở về Việt Nam vào ngày 10/8. Sau khi nhập cảnh, người này được chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn 125, thành phố Chí Linh, Hải Dương.

Trong thời gian cách ly, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 24/8, bệnh nhân được CDC Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Sáng 25/8, sau khi hết thời hạn cách ly 14 ngày, bệnh nhân được Trung đoàn 125 cho về nhà tại đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Trong ngày này, Viện Vệ Sinh Dịch tễ Trung ương báo cáo mẫu bệnh phẩm lấy ngày 24/8 của bệnh nhân cho kết quả dương tính.

 Hà Nội thêm 1 ca dương tính Covid-19 mới tại Hoàng Quốc Việt

Ông Khổng Minh Tuấn, Giám đốc CDC Hà Nội cho biết: “Hiện tại, trường hợp dương tính này đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Kết quả điều tra bước đầu ghi nhận trong thời gian về nhà ngày 25/8, người này chỉ tiếp xúc gần với 6 thành viên trong gia đình”.

Hiện tại, Trung tâm Y tế Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra những người tiếp xúc với trường hợp dương tính này.

Tính đến sáng 26/8, Việt Nam ghi nhận 1029 người mắc Covid-19, trong đó 592 ca đã được công bố khỏi bệnh. 28 bệnh nhân Covid-19 tử vong, trong đó người cao tuổi nhất 93 tuổi, người trẻ nhất 33 tuổi, đều là các trường hợp có bệnh nền.

Trường hợp tử vong mới nhất là bệnh nhân 758 (nam, 36 tuổi) có địa chỉ tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trường hợp này có tiền sử bệnh thận mạn giai đoạn cuối, thẩm phân phúc mạc 12 năm, suy tim, tăng huyết áp.

Tối 25/8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm Y tế Hòa Vang (Đà Nẵng). Nguyên nhân tử vong là viêm phổi do Covid-19, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên nền suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, thẩm phân phúc mạc.

Minh Hà