Giá vàng về sát 47 triệu đồng

Mất gần 200.000 đồng mỗi lượng nhưng vàng trong nước vẫn đắt hơn quốc tế 3,4 triệu đồng.

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI công bố mua và bán vàng miếng SJC ở 47,18 - 47,34 triệu đồng, mất 170.000 so với hôm thứ bảy. Đến 8h50, giá giảm nhẹ thêm 100.000 đồng ở mỗi chiều, xuống 47,17 - 47,33 triệu đồng. Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá bán vàng hạ 100.000 đồng xuống 47,30 triệu đồng. Chiều thu mua còn 47,1 triệu đồng mỗi lượng vàng.

Với đà giảm sáng nay, thị trường vàng trong nước xuống mức thấp nhất kể từ ngày 28/9. Giá cũng đã mất hơn một triệu đồng so với đỉnh cao của năm 48,4 triệu đồng lập được hôm 5/10.  

Tuy nhiên, đà giảm của các doanh nghiệp vẫn dè dặt hơn nhiều so với quốc tế, do sáng nay, mỗi lượng vàng quốc tế quy đổi mất gần 280.000 đồng mỗi lượng. Tính theo tỷ giá ngân hàng, vàng trong nước hiện đắt hơn quốc tế tới 3,4 triệu đồng. Đây là độ vênh lớn nhất kể từ đầu năm đến nay.

Cùng lúc đó, thị trường vàng thế giới tiếp tục rơi xuống mức đáy của hai tuần rưỡi trong sáng thứ hai sau khi đã giảm từ tuần trước. Tính đến 8h57 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.743,30 USD, mất 11 USD so với mở cửa. Ngoài vàng, thị trường bạc cũng xuống đáy của một tháng ở 33,02 USD một ounce.

Nhà đầu tư cảm thấy không chắc chắn về tình hình kế hoạch cứu trợ dành choTây Ban Nha. Ngoài ra, một kinh tế khả quan nữa từ Mỹ khiến nhà đầu tư cũng giảm đổ tiền vào vàng. Theo đó, chỉ số lòng tin người tiêu dùng Mỹ tháng vừa rồi tốt hơn dự báo, dấu hiệu tích cực cho thấy người Mỹ đã bắt đầu nới rộng chi tiêu.

Hôm nay, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ dồn về thông tin lạm phát của Trung Quốc. Theo công bố sáng nay, chỉ số lạm phát tháng 9 của nước này xuống mức thấp nhất trong 2 năm ở 1,9%.