Cách chườm mát đúng cách cho trẻ khi bị sốt

(SHTT) - Mùa đông trẻ sẽ dễ ốm hơn do sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Nếu trẻ sốt mà bạn chưa muốn dùng các loại thuốc kháng sinh thì có thể thực hiện việc chườm mát để giúp bé hạ sốt.

Thông thường nhiều bậc phụ huynh khi thấy con bị sốt sẽ tiến hành chườm lạnh. Tuy nhiên vào mùa đông việc này là không nên vì có thể dẫn đến việc bỏng lạnh hoặc suy hô hấp. Thay thế vào đó cha mẹ chỉ nên chườm mát mà thôi, nhiệt độ mát giúp cho các lỗ chân lông không bị thu lại, nhiệt vẫn thoát được ra nhờ đó trẻ sẽ bớt sốt đi.

Chườm mát đúng cách là khi bạn đặt 1 chiếc khăn lên trán của bé, 2 bên hõm nách và 2 bên bẹn của trẻ cũng để khăn mát lên. Bạn nên để 1 chậu nước ấm ngay cạnh đó để tiến hành thay khăn, lau người thường xuyên. Bạn nhớ phải đo thân nhiệt của trẻ sau theo chu kỳ 15 - 30 phút / lần để phát hiện ra sự thay đổi nhiệt độ từ đó có tiếp tục  chườm hay không. Nếu nhiệt độ dưới 37 độ thì nên dừng không chườm.

Ngoài chườm mát thì bạn cũng nên để  trẻ nằm ở phòng thoáng, tránh gió lùa nhưng vẫn đảm bảo sự lưu thông không khí để bé cảm thấy thoải mái, không khó chịu.

Mùa đông nếu con bị sốt bạn chỉ nên chườm mát chứ không chườm lạnh cho con

Bố mẹ lưu ý không nên mặc quần áo quá kín cho con, nên cởi bớt độ để nhiệt thoát nhanh hơn từ đó bé sẽ không bị nhiễm lạnh ngược trở lại gây ra viêm phổi.  Nếu khi đã thực hiện hết tất cả các cách mà nhiệt độ vẫn không thay đổi thì bạn cần phải dùng miếng dạn hạ sốt hoặc các loại thuốc hạ sốt để tránh co giật.

Khi con bị sốt bạn hãy cho con ăn những món ăn lỏng - ấm, uống các loại nước hoa quả, tránh ép con ăn quá nhiều sẽ làm con mệt. Hãy chia làm nhiều bữa trong ngày và hướng tới những món con thích ăn. Nếu con ngủ quá lâu nên đánh thức con dậy để con trò chuyện tránh mê man, dẫn tới những hậu quả tiêu cực sau này.

Duy Anh